Chụp ảnh khoe bụng bầu: Người được tung hô, kẻ bị ném đá

Được xem như những người tiên phong trong trào lưu chụp ảnh gợi cảm khoe bụng bầu ở làng giải trí của ta, chính là cặp mẫu song sinh Thúy Hằng - Thúy Hạnh. Hiện nay, không chỉ người nổi tiếng mà cả những người phụ nữ bình thường cũng muốn lưu giữ hình ảnh của bản thân ở giai đoạn đặc biệt của cuộc đời.

Diễn viên Nhật Kim Anh được khen “Bà bầu đẹp nhất thế giới”

Diễn viên Nhật Kim Anh được khen “Bà bầu đẹp nhất thế giới”

Người được tung hô, kẻ bị ném đá

4 năm trước, Thu Minh chụp một bộ ảnh để lưu giữ kỷ niệm lúc mang thai, cũng như chia sẻ niềm vui làm mẹ với người hâm mộ. Nhiều lời khen dành cho bộ ảnh đen - trắng khoe bụng bầu của giọng ca “Đường cong: “Bà bầu năng động, xinh đẹp, gợi cảm… nhất Việt Nam”; “Bà bầu năng động, giỏi giang, thông minh”; “Thật tuyệt vời, vẻ đẹp chỉ có ở người phụ nữ mà thôi”… Song chị cũng nhận về không ít lời mỉa mai, chỉ trích: “Ui cha, làm những chuyện chẳng giống ai”;

“Chẳng ra làm sao cả”; “Chẳng có gì hay ho”; “Chẳng có gì là đẹp và đáng khoe. Ngược lại thấy phản cảm”; “Sắp làm mẹ rồi còn thế, đưa hết cho người ta xem, có chồng rồi mà sao thoải mái thế?”v.v.. Theo một số người, chụp ảnh để lưu giữ kỷ niệm khi mang thai là chuyện bình thường song mang bộ ảnh ấy khoe với “thiên hạ” lại là chuyện không bình thường. Vài người khác thì thấy “là phụ nữ ai cũng mang bầu cả thôi”, khoe làm gì nhiều? Kỳ hơn, có người không ngắm bộ hình đẹp/xấu ra sao, cũng không chỉ trích việc khoe bụng bầu, chỉ chăm chú vết rạn trên bụng Thu Minh để làm thay công việc của bác sỹ siêu âm: Cô này 100% con trai!

Cá tính như Xuân Lan thì “chơi” hẳn nude khoe bụng bầu. Nghe nói, chị không chủ trương tung ảnh mà do một người bạn đưa lên. Bên cạnh những lời khen, “đá” về phía chị không ít. Thậm chí, có những bình luận xúc phạm khi so sánh cơ thể của người phụ nữ mang bầu với những con vật như cá ngựa, khỉ… Ở tuổi 39. Hoa hậu Hà Kiều Anh khi mang thai đứa con thứ 3 cũng ghi dấu bằng một bộ ảnh gợi cảm song sang trọng và kín đáo nên nhận được sự hưởng ứng của dư luận. Ở tuổi 41, Thanh Thảo cũng khoe bụng bầu 8 tháng, được đánh giá là “sexy hết cỡ”.

Có lẽ lần đầu làm mẹ ở tuổi không còn trẻ, nên Thanh Thảo chủ yếu nhận được lời chúc mừng nhiệt liệt. Một trong những mỹ nhân cũng được khen nhiều khi tung bộ ảnh gợi cảm khoe bụng bầu 9 tháng là Nhật Kim Anh. Nhiều ý kiến đánh giá Nhật Kim Anh là “bà bầu đẹp nhất thế giới”. Danh sách ngôi sao chụp ảnh khoe bụng bầu còn kéo dài, mỗi người một phong cách. Như Ốc Thanh Vân còn mặc gợi cảm tạo dáng ở bể bơi trong nhà để có bộ ảnh như ý. Cô cũng cho biết, đây không phải sáng kiến của cô mà do cô học hỏi từ bộ ảnh bà bầu ở dưới nước của nhiếp ảnh gia người Mỹ Adam Opris.

Người phụ nữ khoe bụng bầu ở Đầm Sen và tự tin tung ảnh lên mạng xã hội

Mình thích thì mình làm thôi?

Khi xem bộ ảnh Thu Minh gợi cảm khoe bụng bầu, có người phụ nữ đã thốt lên: “Tiếc là ngày xưa có bầu mình không lưu lại khoảnh khắc đầy hạnh phúc như chị ấy”. Rất nhiều người phụ nữ ủng hộ việc chụp ảnh khoe bụng bầu: “Đời người phụ nữ mang bầu được mấy lần đâu. Lưu giữ những thời khắc này là điều mà hầu hết mẹ bầu đều muốn làm”.

Để thực hiện một bộ ảnh khoe bụng bầu đắt giá, các “sao” mất nhiều thời gian chuẩn bị. 11 năm trước, Thúy Hằng- Thúy Hạnh, cặp chân dài song sinh được coi là những người tiên phong trong trào lưu chụp ảnh gợi cảm khoe bụng bầu đã tiết lộ việc chuẩn bị cho những tấm hình để đời. Họ đặt ra tiêu chí “phải chụp sao cho đẹp, toát lên được hình ảnh hai bà mẹ nhưng vẫn là thời trang”. Hai chân dài bàn bạc kỹ lưỡng, Thúy Hằng nhận nhiệm vụ lo trang phục còn Thúy Hạnh lo khâu make up, chụp hình. Hai nhiếp ảnh gia tên tuổi là Lê Thanh Hải và Nguyễn Long được “chọn mặt gửi vàng”, Hằng - Hạnh quyết định làm ảnh đen trắng “để nhìn đằm hơn”. Nhiều “sao” Việt sau này cũng lựa chọn ảnh đen - trắng để lưu giữ kỷ niệm thời kỳ mang bầu.

Những bà bầu bình thường không cầu kỳ như “sao”. Nhiều người chỉ chi ra một khoản tiền nhỏ để “tìm vui” cho mình. Mới đây, chúng tôi gặp lại một người phụ nữ 41 tuổi, công tác trong ngành ngân hàng. Lần đầu làm mẹ ở tuổi tứ tuần khiến chị vui khôn tả. Không quan tâm nhiều đến chuyện đăng ký kết hôn, làm đám cưới với “tác giả” của đứa con trong bụng, chị cứ vui với việc sắp được làm mẹ. Một ngày đẹp trời, vào giai đoạn cuối thai kỳ, chị đã tự đi chụp một bộ ảnh. Ngoài những tấm hình được thực hiện trong studio rất “cởi mở” chị còn mặc áo yếm, ra đầm sen diễn mọi tư thế. Nhạn, tên chị, không ngại đưa những tấm hình lên facebook.

Có người khen: “Bà bầu dễ thương”; “Tuyệt phẩm cho hai mẹ con”… Vì trang cá nhân để chế độ công khai nên có những “khách qua đường” là nam giới đã buông lời cay nghiệt với bà bầu Nhạn: “Đã xấu còn muốn làm nhiều trò hề”. Có chàng kêu lên: “Giời đất thiên địa ơi”. Chị đáp trả thẳng thắn: “Mình thích thì mình làm thôi”. Nhạn kể với chúng tôi: Chị tự đi chụp ảnh, không hỏi ý kiến người thân, cũng không cần hỏi “tác giả” của đứa con trong bụng. Đến khi khoe ảnh, người thân của chị tá hỏa, kêu um. Riêng cha của em bé sắp sinh mắng: “Vô văn hóa, chụp làm gì cho thiên hạ nó nhìn”.

Có người còn so sánh ảnh khoe bụng bầu của chị với cảnh Thị Nở ngồi tựa gốc chuối, trong truyện ngắn của Nam Cao. Chị cũng tự thấy mình “buồn cười, hâm nhưng kệ”, bởi ý thích đã vượt lên mọi sự châm biếm của người đời. Chi phí cho bộ ảnh ở đầm sen khá khiêm tốn, 1 triệu đồng, bao gồm cả make up lẫn trang phục. Nhạn còn định đi tới thung lũng hoa để làm thêm bộ ảnh khoe bụng bầu, trước khi lâm bồn. Khi chúng tôi xin phép chị được sử dụng một vài bức hình phục vụ cho bài viết, chị hồ hởi: “Cứ chọn đi, không cần phải lấy những tấm chụp xa xa, còn đầy ảnh đẹp mà”. Một số bạn gái thấy đẹp đã xin Nhạn địa chỉ, họ cũng muốn lưu giữ khoảng thời gian tuyệt vời trong cuộc đời người phụ nữ.

Chăm khoe trên mạng, lợi ít, hại nhiều. Ai cũng biết vậy. Song cất công chụp một bộ ảnh chẳng lẽ lại giấu, “tự sướng” một mình? Cũng giống như những “ngôi sao” đem ảnh bầu khoe với người hâm mộ, những người phụ nữ bình thường trước khi tung bộ ảnh đặc biệt lên mạng xã hội, hãy tự tin rằng mình không bị tổn thương trước những ý kiến trái chiều. Và cũng phải đảm bảo việc làm của mình không gây sóng gió nghiêm trọng trong quan hệ với người thân.

Đào Nguyên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/chup-anh-khoe-bung-bau-nguoi-duoc-tung-ho-ke-bi-nem-da-1442793.tpo