Chương trình 'Xuân biên giới-Tết hải đảo' đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân biên giới tỉnh Trà Vinh

Sáng 1-2, Bộ Chỉ huy BĐBP Trà Vinh phối hợp với Tỉnh đoàn Trà Vinh tổ chức chương trình 'Xuân biên giới-Tết hải đảo' năm 2021. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Trà Vinh và Tỉnh đoàn Trà Vinh tặng biển tượng trưng công trình thanh niên tăng gia trị giá 30 triệu đồng và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2, BĐBP Trà Vinh. Ảnh: Sa Rây

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Trà Vinh và Tỉnh đoàn Trà Vinh tặng biển tượng trưng công trình thanh niên tăng gia trị giá 30 triệu đồng và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2, BĐBP Trà Vinh. Ảnh: Sa Rây

Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng 14 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, mô hình "Con nuôi đồn Biên phòng" và con em cán bộ Hải đội 2, BĐBP Trà Vinh. Đồng thời, tặng cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 công trình thanh niên tăng gia sản xuất trị giá 30 triệu đồng.

Đặc biệt, trong chương trình, Đoàn thanh niên BĐBP Trà Vinh cũng đã phối hợp với Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021 nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên, học sinh và toàn xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của Tết trồng cây; vai trò, tác dụng to lớn của việc trồng cây, trồng rừng. Sau lễ phát động, lực lượng đoàn viên thanh niên các đơn vị đã ra quân trồng được hơn 200 cây hoa giấy, trên chiều dài khoảng 10km.

Các đơn vị ra quân tham gia trồng cây dọc tuyến đường Quốc lộ 53. Ảnh: Sa Rây

Đại tá Trần Văn Oanh, Phó Chính ủy BĐBP Trà Vinh chia sẻ, chương trình “Xuân biên giới-Tết hải đảo” là hoạt động được đơn vị và Tỉnh đoàn Trà Vinh phối hợp tổ chức vào mỗi dịp Tết đến Xuân về. Thông qua chương trình nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên về chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; về vị trí đặc biệt quan trọng của biển, đảo trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.

Sa Rây

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chuong-trinh-quotxuan-bien-gioi-tet-hai-daoquot-den-voi-can-bo-chien-si-va-nhan-dan-bien-gioi-tinh-tra-vinh-post437112.html