Chương trình 'Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình': Khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam

Chương trình 'Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình' diễn ra sáng nay (28.7) tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 từ 9h30 ngày 28.7.

Đường dây 500KV Bắc Nam - một trong số các công trình được tôn vinh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2018. Ảnh: TBTC

Đường dây 500KV Bắc Nam - một trong số các công trình được tôn vinh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2018. Ảnh: TBTC

Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình (diễn ra sáng nay, 28.7 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội) được tổ chức đúng vào lễ kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2018) là một sự kiện quan trọng không chỉ ghi dấu, vinh danh những công trình mang tầm cỡ quốc gia mà nhằm tôn vinh bàn tay, khối óc người lao động Việt Nam.

Vượt lên trên mọi thử thách

Thậm chí ngay thời điểm này, khi khoa học công nghệ đã ở một tầm cao mới thì việc xây dựng một công trình kỳ vĩ như đường dây 500kV vẫn là thử thách cực lớn. Như thế để thấy, quyết định từ hàng chục năm trước, quyết tâm có đường điện này lớn đến mức nào. Theo các tài liệu đã được công bố, đường dây 500kV Bắc - Nam có tổng chiều dài 1.487km gồm có 3.437 cột điện tháp sắt đi qua 14 tỉnh, thành. Các đơn vị thi công chính của công trình là TCty Xây dựng Thủy điện Sông Đà và 4 Cty Xây lắp điện 1, 2, 3, 4 thuộc Bộ Năng lượng.

Tổng nhân lực huy động chính thức trên công trường của các đơn vị xây lắp là khoảng 8.000 người, sau bổ sung thêm 4.000 người thi công các khối lượng chính của công trình. Các khối lượng phụ trợ như giải phóng tuyến, làm đường, vận chuyển... do các đơn vị hỗ trợ thực hiện với lực lượng quân đội gần 4.000 người (gồm Binh đoàn 12, Binh đoàn 15, Quân khu 4, Quân khu 5, Quân đoàn 1, Quân đoàn 3); các đơn vị xây lắp tại 14 tỉnh, thành đường dây đi qua với gần 7.000 người.

Báo Nhân Dân trong bài “Những người thợ truyền tải điện 500kV trên dãy Trường Sơn” đăng cách đây nhiều năm đã đánh giá: Đến với nhiều đơn vị truyền tải điện dọc dãy Trường Sơn, những người thợ “đường dây” vẫn đang ngày đêm vượt qua bao vất vả, khó khăn, bảo đảm an toàn, thông suốt cho việc truyền tải điện 500kV Bắc - Nam. Không thể kể hết những khó khăn của hàng vạn người thợ, họ đã vượt qua những đợt gió Lào, những ngày mưa dầm, những cơn lũ quét, những trận bão dữ... để hoàn thành nhiệm vụ.

Sự đóng góp của những người thợ tại công trình đường dây 500kV - một trong 8 công trình được vinh danh lần này là một hình ảnh đầy sinh rộng, rõ rệt cho những đóng góp của những công nhân đối với những công trình lớn khác của đất nước.

Như Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật đáng giá tại cuộc họp báo về chương trình: “Những công trình này được vinh danh lần này là niềm tự hào to lớn về ý chí và nghị lực phi thường của con người Việt Nam. Nó là minh chứng sống động cho bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần dám nghĩ, dám làm, tạo nên những bước đột phá về kinh tế - xã hội, đóng góp quyết định vào những thành tựu nổi bật của đất nước trong hàng chục năm qua”.

Mỗi một công trình được bình chọn đều có những nét riêng, nhưng điểm chung nổi bật chính là đóng góp thực tiễn của những công trình ấy vào đời sống xã hội. Đó là công trình “Đường Hồ Chí Minh” góp phần quan trọng trong công cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Đường Hồ Chí Minh đã góp phần hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của các địa phương, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của hàng triệu đồng bào nơi tuyến đường đi qua, đồng thời đánh thức tiềm năng to lớn về du lịch, với nhiều di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh trải dọc tuyến đường.

Đó là vệ tinh viễn thông (VINASAT-1, VINASAT- 2) chính thức đi vào quỹ đạo, là dấu mốc lịch sử, là dấu ấn mang tầm vóc quốc gia. Bởi từ đây Việt Nam có dấu ấn chủ quyền chính thức trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên không gian vũ trụ, nâng cao hình ảnh, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Cũng không thể không nhắc tới công trình tiêm chủng mở rộng được cho là một trong những chương trình y tế công cộng hiệu quả và thành công nhất ở Việt Nam.

Chính nhờ có chương trình này, hằng năm chúng ta đã bảo vệ được cho hàng triệu trẻ không bị mắc bệnh, không bị chết cũng như các di chứng của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, phổ biến. Bảo vệ cho hàng triệu phụ nữ và trẻ sơ sinh không bị mắc uốn ván trong sản khoa. Chương trình tiêm chủng mở rộng là chương trình phòng bệnh mang lại hiệu quả nhất.

Và còn nhiều công trình khác được vinh danh ngày hôm nay.

Nền móng để vươn lên những tầm cao mới

Ủy viên T.Ư Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đánh giá: “Trong kỳ Vinh quang Việt Nam lần thứ 14 này, Tổng LĐLĐVN mong muốn tôn vinh, ghi nhận những đóng góp, cống hiến bằng bàn tay khối óc, bản lĩnh trí tuệ của người lao động Việt Nam trong xây dựng bảo vệ tổ quốc, nhất là việc xây dựng nên những công trình mang dấu ấn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngoài những công trình được vinh danh tại Vinh quang Việt Nam lần thứ 14, còn rất nhiều công trình khác, qua quá trình sàng lọc, được giới thiệu của các địa phương, các ngành, Hội đồng bình chọn cấp T.Ư lựa chọn trên dưới 30 công trình. Hy vọng sau này, chúng ta sẽ có những công trình tiếp tục có đột phá, có dấu ấn đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước thì chúng ta tiếp tục tôn vinh. Đó là những việc làm thường xuyên của tổ chức Công đoàn để tôn vinh trí tuệ, công sức lao động của đội ngũ cán bộ, công nhân viên nước nhà”.

Đó là lời khẳng định về những công trình được tôn vinh không chỉ mang dấu ấn đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước mà còn khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động hăng hái thi đua lao động, sản xuất.

Lần thứ 14, Tổng LĐLĐVN tổ chức chương trình Vinh quang Việt Nam vinh danh những cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của đất nước. Sự vinh danh của chương trình không chỉ là ghi nhận những thành quả mà còn là động lực để các cá nhân, tập thể tiếp tục phấn đấu, cố gắng để đạt được những thành tựu mới.

Trong bối cảnh thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, mọi cán bộ, công nhân, người lao động đều phải phát huy tư duy sáng tạo, có những ý tưởng mới trong quản lý, khởi nghiệp, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, góp phần đưa nước ta bắt nhịp cùng thời đại mới để có thêm những công trình kỳ vĩ khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam.

Linh Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/chuong-trinh-vinh-quang-viet-nam-dau-an-nhung-cong-trinh-khang-dinh-ban-linh-va-tri-tue-viet-nam-621607.ldo