Chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI

Tối 12-6, tại Quảng trường Lam Sơn, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa đã tổ chức chương trình văn nghệ đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa và các đồng chí lãnh đạo thành phố tới dự chương trình văn nghệ.

Tới dự chương trình văn nghệ có các đồng chí: Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành ủy TP Thanh Hóa; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thành phố đã tới dự.

Thông qua chương trình nghệ thuật nhằm ôn lại truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, niềm tự hào về Đảng quang vinh.

Chương trình đã thể hiện những lát cắt đầy cảm xúc về bước chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh và TP Thanh Hóa từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đường. Cùng với đó là những tiết mục văn nghệ ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta; truyền thống đoàn kết, cách mạng và sự đổi mới sự đổi mới của thành phố hôm nay.

Bài hát “Mười chín tháng Tám” và tốp múa đã tái hiện tinh thần đấu tranh cách mạnh của quân, Nhân dân TP Thanh Hóa.

Tiết mục hát, múa ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Âm hưởng của các tiết mục trong đêm văn nghệ đã làm cho không khí thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI thêm tưng bừng, khí thế, góp phần khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng Nhân dân tiếp tục học tập, rèn luyện, thi đua lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cùng với Miền Bắc và tỉnh nhà là “hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn”, Đảng bộ và nhân dân TP Thanh Hóa hết lòng, hết sức chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”.

Thế hệ trẻ là mùa xuân, là tương lai - hy vọng của quê hương, đất nước. Trân trọng và tự hào về truyền thống lịch sử, cách mạng, những thành quả và công lao của các thế hệ cha anh đi trước, tiến bước dưới cờ Đảng, thế hệ măng non thành phố nguyện ra sức học tập, lao động, dựng xây non sông và quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tự hào với những thành quả đạt được, phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Thanh Hóa quyết tâm chung sức, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, xứng đáng với vai trò động lực phát triển kinh tế-xã hội của cả tỉnh

Đó là xây dựng thành phố đến năm 2025 trong nhóm đô thị loại I trực thuộc tỉnh hàng đầu cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; xứng đáng với vai trò đô thị tỉnh lỵ, động lực thúc đẩy trong phát triển kinh tế - xã hội của cả tỉnh.

Trần Thanh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/chuong-trinh-van-nghe-chao-mung-thanh-cong-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tp-thanh-hoa-lan-thu-xxi/120156.htm