Chương trình ủng hộ phụ nữ của Ivanka Trump bị coi là thất bại

Đạo luật trao quyền kinh tế và doanh nhân cho phụ nữ (WEEE) của ái nữ cựu Tổng thống Trump không đạt được mấy thành tựu đáng kể so với kỳ vọng, theo Politico.

Báo cáo mới của Văn phòng Giải trình Chính phủ Mỹ (GAO) chỉ ra chương trình được tài trợ thông qua đạo luật WEEE có nhiều thiếu sót và bị cản trở bởi giám sát kém.

Chương trình cũng chưa bao giờ đưa ra định nghĩa rõ ràng về đối tượng đủ điều kiện nhận giúp đỡ trong số tiền 265 triệu USD do Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ chịu trách nhiệm hỗ trợ mỗi năm.

 Ivanka Trump từng nỗ lực thúc đẩy các chương trình hỗ trợ phụ nữ trong thời gian làm việc ở Nhà Trắng, song hiệu quả đem lại không cao. Ảnh: AFP.

Ivanka Trump từng nỗ lực thúc đẩy các chương trình hỗ trợ phụ nữ trong thời gian làm việc ở Nhà Trắng, song hiệu quả đem lại không cao. Ảnh: AFP.

WEEE từng được con gái ông Trump thúc đẩy hết mức để Quốc hội Mỹ thông qua vào năm 2018 và được cựu Tổng thống Donald Trump ký phê chuẩn vào năm 2019.

Đạo luật này ban đầu được tuyên bố là một cuộc đại tu về mặt lập pháp đối với các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ trên khắp thế giới điều hành. Ivanka Trump cũng từng nói sẽ "theo dõi chặt chẽ" việc phân bổ tiền và hiệu quả thực thi dù cô không chịu trách nhiệm trực tiếp giám sát.

Song, cuộc kiểm toán GAO lại chỉ ra những thất bại trong cả việc chi tiêu lẫn đo lường hiệu quả ở chương trình này.

"Không thể biết rõ tỷ lệ quỹ được chuyển đến nhóm người nghèo và các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, quản lý", báo cáo chỉ ra. Trước đó, theo đạo luật, một nửa số quỹ sẽ dành cho phụ nữ, nửa còn lại dành cho nhóm đối tượng nghèo.

Sau đạo luật trao quyền kinh tế và doanh nhân cho phụ nữ, Ivanka Trump tiếp tục giám sát việc khởi động chương trình cải cách khác - Sáng kiến Phát triển Toàn cầu và Thịnh vượng của Phụ nữ (W-GDP) - với mục đích tiếp cận 50 triệu phụ nữ ở các quốc gia đang phát triển vào năm 2025.

Đạo luật trao quyền kinh tế và doanh nhân cho phụ nữ từng được Ivanka Trump ủng hộ và nói cô sẽ theo dõi chặt chẽ việc thực hiện. Ảnh: Reuters.

Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ mô tả W-GDP là "nỗ lực đầu tiên của toàn chính phủ nhằm thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ toàn cầu".

Theo báo cáo của W-GDP công bố hồi tháng 1, các nỗ lực của Ivanka đã giúp gần 12,6 triệu phụ nữ trên toàn cầu được trang bị, đào tạo những kỹ năng cần thiết để tự chủ, phát triển nghề nghiệp của bản thân.

Năm ngoái, Ivanka từng cố gắng biến chương trình này được thông qua thành dự luật, giúp nó tồn tại ngay cả sau khi ông Trump rời nhiệm sở.

Nỗ lực của Ivanka ban đầu được thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Jeanne Shaheen ủng hộ. Tuy nhiên, bà Shaheen thay đổi quan điểm sau đó, cho rằng dự án của Ivanka mới chỉ tập trung vào tiến bộ kinh tế của phụ nữ mà chưa tính đến các khía cạnh khác như giáo dục, chăm sóc sức khỏe hay bạo lực giới.

Đến giờ, dự án mà Ivanka Trump tâm đắc vẫn đang đối mặt với tương lai không chắc chắn.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chuong-trinh-ung-ho-phu-nu-cua-ivanka-trump-bi-coi-la-that-bai-post1200294.html