Chương trình trao quà Tết 'Mùa xuân của em' lần thứ IV

Sáng 26/1 tại huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn), Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đơn vị tài trợ đã trao 130 suất học bổng và 200 suất quà Tết cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn của huyện Ngân Sơn.

Chương trình “Mùa xuân của em” do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì trao quà cho HS có hoàn cảnh khó khăn tại Bắc Kạn.

Chương trình “Mùa xuân của em” do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì trao quà cho HS có hoàn cảnh khó khăn tại Bắc Kạn.

Đây là một trong chuỗi các hoạt động trao quà Chương trình “Mùa xuân của em” do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Công ty CP Đầu tư Quốc tế Mặt trời đỏ tổ chức.

Chương trình “Mùa xuân của em” lần thứ IV với chủ đề “Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo vùng cao” được tổ chức lần thứ IV, là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, sự quan tâm, chăm lo của toàn dân đối với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Trước đó, chiều 23/1, tại xã Sính Lủng (Đồng Văn - Hà Giang), Chương trình đã trao 100 suất học bổng và 250 suất quà cho HS có hoàn cảnh khó khăn và các thầy cô giáo tại xã Sính Lủng.

Chiều 25/1 tại huyện Hà Quảng (Cao Bằng), Chương trình “Mùa xuân của em” lần thứ IV đã trao 100 suất học bổng và 200 suất quà cho HS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Nằm trong khuôn khổ Chương trình “Mùa xuân của em” lần thứ IV đã hỗ trợ cải tạo 2 điểm trường tại xã Sính Lủng: Điểm Là Chúa Tủng, Cá Ha.

Chương trình “Mùa xuân của em” đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các đơn vị tài trợ: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty CP Bibica, Công ty CP Đầu tư Xây lắp và Vật liệu Đông Anh, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty CP May Hữu Nghị, Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng, Thẩm mỹ Quốc tế Khaan.

Chương trình thực sự là một hoạt động ý nghĩa, mang đến niềm hân hoan cho thầy và trò các huyện còn khó khăn các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, thể hiện sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp tới HS vùng cao và trách nhiệm xã hội, sự chung tay “vì trẻ em hôm nay thế giới ngày mai”.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhan-ai/chuong-trinh-trao-qua-tet-mua-xuan-cua-em-lan-thu-iv-0GSU1VLGg.html