Chương trình 'Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch': Nghĩa tình và trách nhiệm

Những phần quà của chương trình Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch hết sức kịp thời và ý nghĩa; là nguồn động viên, giúp sức rất lớn đối với người dân gặp khó khăn và lực lượng tuyến đầu

Những ngày qua, trên địa bàn quận 3 (TP HCM) liên tục phát hiện và phong tỏa nhiều khu vực có liên quan đến dịch Covid-19. Theo ông Nguyễn Ngọc Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận 3, tính đến sáng 14-6, địa phương xuất hiện thêm 3 địa điểm mới. Công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn hiện đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn. Cuộc sống của người dân ở các điểm tạm phong tỏa bị xáo trộn, nhiều người mất việc làm.

Nguồn động viên, giúp sức rất lớn

Hiểu những vất vả ở địa phương nơi đây, trưa 14-6, chương trình "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" do Báo Người Lao Động phát động và được nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chung tay đã khẩn cấp hỗ trợ 100 thùng mì Hảo Hảo, 500 kg đùi ếch xuất khẩu của Công ty CP Việt Long Sài Gòn, 1.000 chai gel khử khuẩn và 1.000 khẩu trang vải kháng khuẩn tái sử dụng in logo Báo Người Lao Động cho người dân và lực lượng phòng chống dịch thuộc 4 phường của quận 3.

Có mặt tại UBND phường 8 từ rất sớm để nhận nhu yếu phẩm, chị Trần Thị Thanh Hiền xúc động nói: "Rất cảm ơn tấm lòng của nhà tài trợ đã giúp đỡ những hộ nghèo, cận nghèo, người lao động gặp khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Đối với chúng tôi, đây là những phần quà rất đúng lúc và cần thiết".

Thay mặt người dân và lực lượng phòng chống dịch địa phương, ông Nguyễn Ngọc Châu cảm ơn những tấm lòng thơm thảo, nghĩa tình của các doanh nghiệp tài trợ cùng Báo Người Lao Động.

"Những phần quà của Báo Người Lao Động và các nhà tài trợ hết sức kịp thời và ý nghĩa; là nguồn động viên, giúp sức rất lớn đối với người dân quận 3. Chúng tôi mong rằng thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức, đơn vị. Mong cả xã hội cùng nhau đoàn kết, vượt qua đại dịch" - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận 3 chia sẻ.

Là doanh nghiệp hỗ trợ 800 kg đùi ếch xuất khẩu cho chương trình, ông Nguyễn Xuân Châu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Long Sài Gòn, cho biết dù phải gồng mình chiến đấu cho sự "sống còn" của công ty nhưng trước những khó khăn chung của đất nước, vẫn sẵn sàng chung tay cùng Báo Người Lao Động trong chương trình "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" để tiếp sức, chăm lo cho đội ngũ y - bác sĩ tuyến đầu, người nghèo, người yếu thế...

"Chúng tôi rất thấu hiểu khó khăn của người dân, nhất là công nhân, người lao động ở những khu vực thực hiện giãn cách, phong tỏa. Vậy nên, chương trình "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" của Báo Người Lao Động rất đáng quý trong thời điểm này. Của ít lòng nhiều, thực phẩm chúng tôi đóng góp vừa là cái tình cũng là trách nhiệm chung tay cùng cộng đồng..." - ông Nguyễn Xuân Châu tâm sự.

Chương trình “Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch” đến với quận 3, TP HCMẢnh: Tấn Thạnh

Chương trình “Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch” đến với quận 3, TP HCMẢnh: Tấn Thạnh

Đồng lòng vượt khó khăn

Chiều cùng ngày, Báo Người Lao Động và Công ty CP Việt Long Sài Gòn tiếp tục đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM và Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TP HCM) để trao tặng quà.

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM, đại diện Báo Người Lao Động và đơn vị tài trợ đã trao 100 thùng nước uống đóng chai, 200 kg đùi ếch xuất khẩu, 1.000 chai gel khử khuẩn và 1.000 khẩu trang vải kháng khuẩn tái sử dụng in logo Báo Người Lao Động. Trong bối cảnh Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM tạm thời bị phong tỏa do phát hiện nhiều nhân viên mắc Covid-19, việc trao tặng được diễn ra nhanh, gọn ngay trước cổng bệnh viện. Đại diện bệnh viện đón nhận từng thùng quà qua rào chắn để bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Ngay sau đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM đã gửi thư cảm ơn đến Báo Người Lao Động và đơn vị tài trợ.

Tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức), đoàn công tác đã trao 100 thùng nước uống đóng chai, 100 kg đùi ếch xuất khẩu, 500 chai gel khử khuẩn và 500 khẩu trang vải kháng khuẩn tái sử dụng.

Xúc động bởi sự quan tâm của chương trình và các đơn vị tài trợ, ông Trần Quang Châu, Trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Lê Văn Thịnh, nói đây là việc làm rất ý nghĩa, thiết thực và đáng trân trọng. Toàn bộ phần quà này sẽ dùng để hỗ trợ cho nhân viên của bệnh viện để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Thơm thảo những tấm lòng

Biết được thông tin chương trình "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" của Báo Người Lao Động, sáng 14-6, gia đình anh Trần Văn Tân (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) đã đến trụ sở Báo Người Lao Động hỗ trợ 1 tấn gạo cho chương trình.

"Chương trình "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" là cầu nối ý nghĩa để mọi người, mọi ngành cùng góp phần giúp đỡ người khó khăn, tiếp sức lực lượng đang căng mình trên tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được đóng góp một phần nhỏ cho hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng của quý báo" - anh Tân chia sẻ.

X.Huy

Ý Linh - Ngọc Lý

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/chuong-trinh-thuc-pham-mien-phi-cung-ca-nuoc-chong-dich-nghia-tinh-va-trach-nhiem-20210614213339095.htm