Chương trình 'Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch' đến quận Gò Vấp

Nhiều loại thực phẩm thiết yếu do các doanh nghiệp đóng góp cho chương trình Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch đã được đại diện Báo Người Lao Động gửi tặng nhân dân và lực lượng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 quận Gò Vấp.

Sáng 10-6, thông qua chương trình "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" đại diện Báo Người Lao Động đã trao tặng 400 thùng sữa VP Milk Grow+, 200 thùng trái cây sấy Vinamit, 500 kg gạo, 1.800 trứng gà V.food cùng 100 kg mì nui Happy Noodles cho người dân và lực lượng phòng, chống dịch quận Gò Vấp.

Tham gia cùng đại diện Báo Người Lao Động, đại diện Công ty Cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt đã trao tặng thêm 6.000 trứng gà cho lực lượng phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp).

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" là chương trình nhằm hỗ trợ người lao động nghèo, gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 được Báo Người Lao Động phát động từ ngày 1-6. Đây là chương trình công tác xã hội nối dài từ thành công của "ATM thực phẩm miễn phí" được tổ chức vào tháng 4-2020.

Thay mặt người dân và lực lượng phòng, chống dịch quận Gò Vấp, ông Trần Thạnh Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Gò Vấp, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, sẻ chia kịp thời, ý nghĩa của Báo Người Lao Động và đặc biệt là các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch".

Đại diện Báo Người Lao Động trao tặng nhiều loại thực phẩm thiết yếu cho người dân và lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 quận Gò Vấp.

Đại diện Báo Người Lao Động trao tặng nhiều loại thực phẩm thiết yếu cho người dân và lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 quận Gò Vấp.

Phát biểu tại buổi trao tặng, ông Nguyễn Đình Thái, Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt, đánh giá rất cao chương trình vì cộng đồng sau mặt báo của Báo Người Lao Động.

Chương trình "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" do Báo Người Lao Động tổ chức được nhiều đơn vị, doanh nghiệp đồng hành đánh giá cao.

"Đặc biệt, thông qua chương trình "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch", chúng tôi hy vọng sẽ cùng Báo Người Lao Động chung tay hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng dịch tại TP HCM nói riêng và cả nước nói chung để chúng ta nhanh chóng vượt qua đại dịch" – ông Nguyễn Đình Thái chia sẻ.

Cũng theo ông Nguyễn Đình Thái, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công ty Cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt đã nỗ lực hết sức để triển khai các chương trình khuyến mãi, để hỗ trợ, chia sẻ tối đa áp lực chi tiêu cùng người tiêu dùng.

Chiều cùng ngày, Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục mang nhiều loại thực phẩm thiết yếu từ chương trình "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" hỗ trợ cho người dân quận 12.

Một số hình ảnh tại buổi trao tặng thực phẩm của Báo Người Lao Động sáng 10-6:

Thực phẩm được tập kết tại trụ sở Báo Người Lao Động.

Đại diện lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát, phòng dịch trên đường Nguyễn Thái Sơn tiếp nhận thực phẩm từ đại diện Báo Người Lao Động.

Lực lượng CSGT đội nắng làm việc tại các chốt kiểm soát, phòng dịch quận Gò Vấp.

Tin: Ý Linh - Ảnh: Tấn Thạnh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/chuong-trinh-thuc-pham-mien-phi-cung-ca-nuoc-chong-dich-den-quan-go-vap-20210610124244943.htm