Chương trình thiện nguyện 'Cùng em háo hức' truyền cảm hứng tích cực cho các gia đình

'Cùng em háo hức' là chương trình thiện nguyện của Dự án Giáo dục Hộp háo hức với mong muốn mang đến cơ hội đọc sách miễn phí, những trò chơi kích thích sáng tạo, gắn kết gia đình.

Chương trình thiện nguyện “Cùng em háo hức” có sự tham gia của hơn 300 gia đình tại Thủ đô Hà Nội cùng 100 em nhỏ hiện đang sinh sống tại Làng trẻ SOS. Các thành viên được trải nghiệm gần 20 hoạt động vui chơi, vận động, sáng tạo, nghệ thuật, thủ công, khoa học, tái chế,… được tổ chức trong khuôn viên xanh mát của Làng trẻ em SOS như trang trí túi vải, làm slime, vẽ nghệ thuật, làm đồ chơi gỗ, mê cung, tô sinh vật biển, kể chuyện bằng ngôn ngữ kí hiệu, .. hay các trò chơi dân gian như ô ăn quan, nhảy bao bố, kéo co, đi cà kheo...

Chương trình thiện nguyện "Cùng em háo hức" có ý nghĩa nhân văn

Chương trình thiện nguyện "Cùng em háo hức" có ý nghĩa nhân văn

Ngoài ra, chương trình còn nhiều trò chơi giúp các bé ý thức hơn về bảo vệ môi trường như tái chế đồ nhựa, que kem thành đồ chơi. Đặc biệt, các bé còn được tham gia đổi sách, đọc sách trong khuôn khổ ngày hội gia đình.

Bên cạnh đó, dự án “Cùng em háo hức” còn đồng hành cùng các em nhỏ để đọc sách sao cho thú vị và hiệu quả nhất thông qua các bạn cộng tác viên tại địa phương. Các bạn sẽ trực tiếp trao tặng sách và hỗ trợ bố mẹ và bé đọc sách thật vui.

“Cùng em háo hức” là chương trình thiện nguyện của Dự án Giáo dục Hộp háo hức với mong muốn mang đến cơ hội đọc sách miễn phí, những trò chơi kích thích sáng tạo, gắn kết gia đình qua việc trao tặng 1.000 hộp háo hức mỗi tháng, tới 1.000 các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, các em nhỏ đang sống tại những làng trẻ, mái ấm tình thương khắp cả nước.

Ra mắt vào tháng 5-2019, hộp háo hức đã trở thành một phần tuổi thơ của nhiều bạn nhỏ trên khắp cả nước. 18.000 hộp háo hức đã được lựa chọn để lì xì năm mới cho trẻ nhỏ, góp phần cổ vũ phong trào “Lì xì bằng sách".

Đến tháng 4-2020, Hộp háo hức vượt mốc 100.000 hộp đến tay các gia đình; Hơn 24.000 gia đình tin tưởng và lựa chọn; Có mặt tại 64 tỉnh thành cả nước, 20 quốc gia trên thế giới…

Dự án cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động vì cộng đồng để chia sẻ với nhau các kinh nghiệm và kĩ năng đọc sách cho con, các buổi tọa đàm về chủ đề thúc đẩy văn hóa đọc tại địa phương.

Mục tiêu lớn nhất của hộp háo hức là đồng hành cùng cha mẹ giúp bồi đắp tình yêu, thói quen đọc sách và khuyến khích các gia đình gắn kết thông qua việc đọc sách.

Duy Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chuong-trinh-thien-nguyen-cung-em-hao-huc-truyen-cam-hung-tich-cuc-cho-cac-gia-dinh-199346.html