Chương trình thay Táo Quân Tết này có gì hấp dẫn?

Theo tiết lộ từ đạo diễn Đỗ Thanh Hải, năm nay VFC vẫn thực hiện chương trình 'Gặp nhau cuối năm' nhưng với một format mới.

Các nghệ sĩ “Táo Quân” đã tập luyện được một số buổi cho chương trình mới

Các nghệ sĩ “Táo Quân” đã tập luyện được một số buổi cho chương trình mới

Không hẹn mà gặp, cả hai đài truyền hình có thâm niên làm “Táo Quân” hàng chục năm là VTV và HTV đều dừng sản xuất chương trình này vào Tết Nguyên đán 2020 khiến nhiều người hụt hẫng. Tuy nhiên, để không làm khán giả thất vọng, cả 2 nhà đài đều bật mí đã có những chương trình thay thế “đáng đồng tiền bát gạo”.

Mất Táo có tạp kỹ

“Táo Quân” VTV chính thức dừng sản xuất sau 16 năm đã gây tiếc nuối với những khán giả trung thành. Bởi, nhiều năm nay, chương trình dường như đã trở thành một “món ăn tinh thần” không thể thiếu với nhiều người vào mỗi đêm Giao thừa Tết Nguyên đán. Nhưng quyết định dừng làm “Táo Quân” để chuyển sang một chương trình khác, mang tới cho khán giả “món ăn” mới mẻ hơn cũng là lựa chọn rất đáng chờ đợi của ê-kíp sản xuất chương trình. Theo tiết lộ từ đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC), năm nay VFC vẫn thực hiện chương trình ”Gặp nhau cuối năm” nhưng với một format mới. Chương trình mới mang màu sắc chủ đạo là tạp kỹ, vẫn có những câu chuyện hài kịch về những vấn đề của xã hội trong năm qua nhưng sẽ được thực hiện với một cách thức mới, đa dạng và linh hoạt hơn. Chương trình có thời lượng khoảng 90 phút, được phát sóng vào khung giờ vàng 20h tối 30 Tết.

Cùng đó, những gương mặt nghệ sĩ, diễn viên hài nổi tiếng từng được khán giả yêu mến trong “Táo Quân” cũng sẽ quy tụ trong chương trình này, ngoài ra còn có thêm các gương mặt mới để tạo nên sự hấp dẫn, sinh động. “Chúng tôi hy vọng chương trình này có đủ sức hấp dẫn để thỏa mãn sự kỳ vọng của công chúng”, đạo diễn Đỗ Thanh Hải thổ lộ. Tuy nhiên, anh từ chối chia sẻ nhiều thông tin hơn vì hiện tại, ê-kíp vẫn đang trong quá trình thực hiện, chưa chính thức bắt tay vào sản xuất. Tuy nhiên, thời gian qua, hình ảnh các nghệ sĩ như Quang Thắng, Vân Dung, Quốc Khánh… tập luyện cho chương trình mới được hé lộ đã gây chú ý. Đặc biệt khi năm nay, đội ngũ “nhà Táo” còn có thêm sự góp mặt của nghệ sĩ Xuân Hinh.

Cũng thay đổi “Táo Quân” để chuyển sang chương trình mới, Đài Truyền hình TP HCM (HTV xây dựng một chương trình hoàn toàn khác mang tên “Tết là gặp nhau, gặp nhau là Tết”. Đây là chương trình ca múa nhạc tạp kỹ, hài kịch với nội dung là một mùa xuân hội tụ, quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám của làng giải trí phía Nam như ca sĩ Cẩm Ly, Hồ Quang Hiếu, nghệ sĩ cải lương Minh Vương, Lệ Thủy, nghệ sĩ hài Thúy Nga, Hoàng Sơn, Thanh Thanh Hiền. Chương trình được xây dựng theo hình thức dẫn chuyện từng tiết mục.

Theo tiết lộ của đạo diễn Minh Hải, Trưởng ban Văn nghệ Đài HTV, chương trình sẽ đề cập tới các vấn đề nóng trong xã hội, được mã hóa thông qua các tiểu phẩm hài kịch. Anh bộc bạch, nếu làm “Táo Quân” tốn kém thì chương trình năm nay tốn kém gấp đôi khi quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám của nhiều loại hình nghệ thuật. Chưa kể, chương trình kết hợp ghi hình ngoại cảnh chứ không chỉ trong trường quay nên sự tốn kém càng tăng lên. Hiện tại, ê-kíp vẫn đang tất bật tiến hành khâu ghi hình ngoại cảnh.

Trong khi đó, đã dừng làm “Táo Quân” vài năm nay, Đài Truyền hình VTC tập trung khai thác những giá trị văn hóa dân gian cổ truyền. 2020 là năm thứ 4 VTC thực hiện chương trình đặc biệt “Cùng vui Tết Việt” để phát sóng vào ngày Giao thừa. Ông Phan Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm Điều phối chương trình truyền hình VTC cho biết, đài hướng tới làm các chương trình mang tính nhẹ nhàng, gần gũi, không cầu kỳ hay đầu tư hoành tráng. Ông Thanh hé lộ năm nay, VTC không làm các tiểu phẩm hài mà sẽ giới thiệu, làm những chương trình giới thiệu văn hóa truyền thống.

“Táo Quân” Vĩnh Long thu bộn quảng cáo

Đạo diễn Thế Ngữ - “cha đẻ” của “Táo Quân” HTV tiết lộ, có một số đơn vị đặt ông viết kịch bản “Táo Quân” nhưng ông không nhận vì nhiều lý do, trong đó có việc các đài địa phương chỉ làm như để báo cáo thành tích của tỉnh. Ông cho rằng, việc một số đài dừng làm “Táo Quân” là hợp lý vì nhiều năm nay, chương trình này đã bão hòa. Với vị đạo diễn gạo cội, các chương trình mới không khó để thu hút khán giả nếu thực sự hấp dẫn vì khán giả ngày nay, chỉ sau 1 - 2 năm đã có thể lãng quên một chương trình từng ăn khách. “Quan trọng là phải làm chương trình nào vui vẻ, mới mẻ và hay ho để khán giả nhớ, làm nhiều khán giả lại quen”, đạo diễn Thế Ngữ nhận định.

Cùng với việc các nhà đài lớn dừng sản xuất “Táo Quân”, Truyền hình Vĩnh Long (THVL) trở thành đơn vị được quan tâm khi vẫn tiếp tục sản xuất “Táo Quân” Tết 2020. “Táo Quân” của THVL đã làm được 3 mùa và có được những dấu ấn nhất định. Chương trình hài kịch đặc biệt “Táo Xuân Canh Tý 2020” có chủ đề “Sao che được mắt trời”, lên sóng vào đêm 30 Tết sẽ như một bản tổng kết những sự kiện nổi cộm của năm 2019 một cách dí dỏm nhưng cũng sâu cay. “Táo Xuân Canh Tý 2020” do nghệ sĩ trẻ Huỳnh Lập và Hoàng Khôi chắp bút. Ngoài làm biên kịch, Huỳnh Lập còn đảm nhận vai trò đạo diễn, trong khi vị trí Tổng đạo diễn được “cầm trịch” bởi “phù thủy sân khấu” Hoàng Nhật Nam.

Dàn nghệ sĩ chủ chốt tham gia “Táo Xuân Canh Tý 2020” của THVL gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Lê Giang, Hữu Tín… năm nay vẫn xuất hiện. Ngoài ra, “bộ sậu” gồm Táo xanh và Táo đỏ vẫn do Huỳnh Lập cùng Đại Nghĩa đảm nhận, riêng vị trí Táo hồng được giao cho diễn viên Lâm Vỹ Dạ thay thế Khả Như. Ngoài ra, nếu “Táo Xuân Kỷ Hợi 2019” có sự xuất hiện của Hoa hậu Tiểu Vy trong một vai diễn đặc biệt thì năm nay lại có sự tham gia của Á hậu Kiều Loan.

Huỳnh Lập thừa nhận, chỉ còn THVL làm “Táo Quân” khiến anh cảm thấy áp lực. Bởi, “Táo Quân” như một môi trường sôi động nên khi môi trường này lắng lại, anh cảm giác bị lạc lõng. Đồng thời, có thể “Táo Xuân Canh Tý 2020” sẽ có thêm khán giả - những người trước đây chưa từng xem “Táo Quân” của THVL nên đâu đó sẽ có sự khắt khe nhất định. “Mọi thứ phải thịnh soạn và nhiều màu sắc. Đây là áp lực, cũng là cơ hội để tôi có thể giới thiệu chương trình “Táo Quân” của mình tới nhiều khán giả hơn. Tôi luôn làm hết sức mình chứ không quá đặt nặng phải hơn ai hay thua ai. Mỗi vùng miền sẽ có cảm nhận khác nhau. Làm cho Đài THVL, tôi bám vào thị hiếu và tư duy của người miền Tây Nam bộ là chính”, Huỳnh Lập chia sẻ về chương trình của mình.

“Táo Xuân Canh Tý 2020” lên sóng vào khung giờ vàng 20h ngày 30/12 Âm lịch và hiện tại, theo bảng báo giá của Đài THVL, mức giá quảng cáo trong chương trình cao nhất lên tới 120 triệu đồng/30 giây. Mức giá thấp nhất cho spot quảng cáo 5 giây là 48 triệu đồng. Đây cũng là mức giá quảng cáo cao nhất trong các chương trình của THVL.

Hiểu Đồng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chuong-trinh-thay-tao-quan-tet-nay-co-gi-hap-dan-d447227.html