Chương trình 'Tháng ba biên giới' cấp Trung ương tại huyện Hồng Ngự

Sáng 31/3, tại huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Công ty Cổ phần FPT và Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức lễ khai mạc Chương trình 'Tháng ba biên giới' năm 2019.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp; Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Khoảng 500 đoàn viên, thanh niên và người dân tham dự Chương trình“Tháng ba biên giới”

Khoảng 500 đoàn viên, thanh niên và người dân tham dự Chương trình“Tháng ba biên giới”

Tại buổi lễ, ban tổ chức chương trình tặng 20 suất học bổng cho học sinh (HS) nghèo vượt khó học tốt; trao bảng tượng trưng tặng 1 công trình xây dựng Bia tưởng niệm liệt sỹ Bộ đội Biên phòng hy sinh trong Chiến tranh biên giới Tây Nam; tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho người dân; 100 góc học tập cho các HS; hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình thắp sáng 3km đường biên giới và xây dựng 1 công trình bể bơi, 4 điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi.

Ngay sau buổi lễ khai mạc Chương trình “Tháng ba biên giới”, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên tham gia nhiều hoạt động.

Cụ thể, đi thăm và trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 1 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cầu Muống (xã Thường Thới Hậu B). Dự lễ khởi công Công trình Bia tưởng niệm Liệt sỹ Bộ đội Biên phòng hy sinh trong Chiến tranh biên giới Tây Nam. Bia tưởng niệm được xây dựng tại Đồn Biên phòng Cầu Muống với kinh phí khoảng 200 triệu đồng.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tiến hành treo cờ Tổ quốc cho các hộ dân ở giáp biên giới; lắp đặt góc học tập cho HS... Nằm trong Chương trình “Tháng ba biên giới” còn có hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho khoảng 500 người dân có hoàn cảnh khó khăn ở thị trấn Thường Thới Tiền và xã Thường Thới Hậu A.

Được biết, tổng trị giá các hoạt động trong Chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2019 tại huyện Hồng Ngự là hơn 700 triệu đồng.

Năm nay, ở khu vực biên giới Tây Nam, huyện Hồng Ngự là địa phương được Trung ương Đoàn chọn tổ chức Chương trình “Tháng ba biên giới” cấp Trung ương. Còn khu vực biên giới phía Bắc, Chương trình “Tháng ba biên giới” cấp Trung ương được tổ chức tại huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang).

Việc tổ chức Chương trình “Tháng ba biên giới” nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong đoàn viên, hội viên, thanh niên. Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống nhân dân, thanh thiếu niên tại các địa bàn giáp biên giới.

Một số hình ảnh trong Chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2019 tại huyện Hồng Ngự:

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học tốt

Nhiều học sinh vượt khó học tốt được nhận học bổng

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương (thứ 3, từ trái sang phải) đến thăm và trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây nhà cho gia đình chính sách

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Bia tưởng niệm liệt sỹ tại Đồn Biên phòng Cầu Muống

Người dân có hoàn cảnh khó khăn ở thị trấn Thường Thới Tiền được khám bệnh, phát thuốc miễn phí

Nhựt An

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/chuong-trinh-thang-ba-bien-gioi-cap-trung-uong-tai-huyen-hong-ngu-83477.aspx