CHƯƠNG TRÌNH 'TẾT QUÂN – DÂN ẤM ÁP NGHĨA TÌNH' VỚI NHIỀU HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA

Nằm trong các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh tý 2020, ngày 22/1, tại Đại đội Công binh 46/PTM (đóng quân trên địa bàn xã Cù Bị, huyện Châu Đức), Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Tiểu đoàn 278/Lữ Công Binh 25 và UBND huyện Châu Đức tổ chức chương trình 'Tết quân - dân ấm áp nghĩa tình'.

Đại tá Phạm Phú Ý, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhận lẳng hoa chúc mừng do UBND huyện Châu Đức trao tặng.

Đại tá Phạm Phú Ý, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhận lẳng hoa chúc mừng do UBND huyện Châu Đức trao tặng.

Tham dự chương trình có Đại tá Phạm Phú Ý, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; cùng gần 500 cán bộ, chiến sĩ Đại đội công binh 460PTM, Tiểu đoàn 278, Lữ đoàn 25 (Quân khu 7), đại diện lãnh đạo địa phương và người dân trên địa bàn huyện.

Ông Phan Quý, Bí thư Đảng ủy xã Cù Bị tặng quà Tết cho đại diện các đơn vị quân sự đóng quân trên địa bàn xã.

Chương trình “Tết quân - dân ấm áp nghĩa tình” với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tham gia chỉnh trang các tuyến đường liên thôn, tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc; thi gói bánh chưng, bánh tét, tổ chức các trò chơi dân gian; giao lưu văn hóa văn nghệ…

Cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN tham gia thi gói bánh chưng, bánh tét.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã trao tặng 30 phần quà gồm các nhu yếu phẩm và 500 ngàn đồng tiền mặt cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, quân nhân dự bị có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí thực hiện được trích từ quỹ tăng gia sản xuất của Bộ CHQS tỉnh.

Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, nhằm tri ân sự đùm bọc, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây cũng là dịp để tăng cường hơn nữa tình đoàn kết giữa cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân với các đơn vị đóng quân trên địa bàn.

NGỌC BÍCH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202001/chuong-trinh-tet-quan-dan-am-ap-nghia-tinh-voi-nhieu-hoat-dong-y-nghia-890443/