Chương trình nghệ thuật 'Sáng mãi niềm tin theo Đảng'

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/22-12-2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989/22-12-2020), thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tối 22-12 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Sáng mãi niềm tin theo Đảng'.

Tới tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội...

 Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: TTXVN

Chương trình được tổ chức trong không khí tưng bừng, phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân cả nước hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm khẳng định vị thế vai trò lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng và Bác Hồ kính yêu, trong suốt công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất non sông, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và sự nghiệp đổi mới và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Chương trình được dàn dựng, kết cấu theo 2 chương: Chương 1-Mãi mãi niềm tin theo Đảng và Chương 2-Đất nước nở hoa. Ở chương 1, qua các ca khúc: Niềm tin dâng Đảng, Màu cờ tôi yêu, Tự nguyện với phần trình bày của NSƯT Đăng Dương, các ca sĩ Lan Anh, Thu Thủy, bé Anh Duy cùng các tốp múa đã ngợi ca Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp, hòa bình, ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, ca ngợi Bác Hồ kính yêu. Những ca khúc này đã theo suốt chiều dài của lịch sử của đất nước, ghi lại những giai đoạn hào hùng của dân tộc đồng thời cất lên tiếng nói tâm hồn của người Việt.

Hơn 9 thập kỷ qua, Đảng Cộng sản Việt Nam do Bác Hồ kính yêu sáng lập và rèn luyện, lãnh đạo, đưa đất nước ta giành được rất nhiều thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử. Đảng đã lãnh đạo toàn dân ta làm nên cuộc cách mạng lịch sử Tháng Tám năm 1945 đưa dân tộc ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lớp lớp người Việt Nam đã bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Các tiết mục tại chương trình được dàn dựng công phu theo phong cách âm nhạc, ngôn ngữ nghệ thuật dân gian hiện đại đã tái hiện lại sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Các ca khúc: Đảng là cuộc sống của tôi, Tuổi xuân dâng Đảng, Tổ quốc vinh quang tiếp nối trong chương trình đã khẳng định thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua, đã chứng minh sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Một tiết mục biểu diễn tại chương trình

Trong đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt, mùa xuân luôn là biểu tượng cho sức mạnh, sự trẻ trung và những gì tốt đẹp nhất, một năm bắt đầu từ mùa xuân và cách mạng Việt Nam cũng bắt đầu từ mùa xuân, đó là mùa xuân năm 1930 Đảng ta ra đời. Đó là mốc son chói lọi như vầng dương tỏa sáng và vầng dương ấy mãi mãi soi sáng dẫn lối đưa đường, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đến bến bờ vinh quang.

90 mùa xuân đã qua chính là kết tinh và trí tuệ là kinh nghiệm của Đảng ta trong những thành quả cách mạng đã đạt được, tuy có những lúc khó khăn và thách thức, thế nhưng Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân vượt qua và đạt được những thành tựu to lớn, trong suốt 90 mùa xuân thì "Xuân này bao giờ cũng hơn hẳn mấy xuân" qua như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định. Đó cũng chính là nội dung của Chương II: Đất nước nở hoa với các ca khúc: Tổ quốc ta cờ bay, Mùa xuân trên quê hương, Mùa xuân đầu tiên, Việt Nam tươi đẹp, Em ơi mùa xuân đến rồi đó, Liên khúc: Em là mầm non của Đảng và Ca ngợi Tổ quốc, Liên khúc: Việt Nam ơi và Những trái tim Việt Nam qua phần thể hiện của các ca sĩ Trọng Tấn, Thành Lê, Thu Thủy…

Các ca khúc đã cho thấy những bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước khi có Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đường. Qua đó, khẳng định Đảng ta là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và thực hiện thành công công cuộc “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Một mùa xuân mới lại về, những thanh âm rộn rã, những sắc màu thật hạnh phúc, những gương mặt rạng ngời, tự hào biết ơn quá khứ để dấn thân cống hiến cho hiện tại hôm nay, tuổi trẻ đang viết tiếp những mùa xuân của đất nước, mùa xuân của hòa bình ngời sáng bình minh.

Tin, ảnh: HOÀNG LAN -TRẦN YẾN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/chuong-trinh-nghe-thuat-sang-mai-niem-tin-theo-dang-647331