Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 129 năm ngày sinh Bác Hồ

Chương trình văn nghệ đã mang đến cho người nghe những ca khúc đi cùng năm tháng, tạo nên một không gian âm nhạc sâu lắng, với cảm xúc ngọt ngào và đẹp đẽ ca ngợi, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Bác Hồ.

Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện di chúc của Người, tối 19/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nôi, Báo Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Chương trình nghệ thuật ''Quà tháng Năm dâng Người.'' Trong ảnh: Các em thiếu nhi biểu diễn liên khúc Bác Hồ người cho em tất cả - Ca ngợi Tổ quốc. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện di chúc của Người, tối 19/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nôi, Báo Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Chương trình nghệ thuật ''Quà tháng Năm dâng Người.'' Trong ảnh: Các em thiếu nhi biểu diễn liên khúc Bác Hồ người cho em tất cả - Ca ngợi Tổ quốc. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Chương trình quy tụ những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc trữ tình phía Bắc mang đến cho người nghe những ca khúc đi cùng năm tháng, tạo nên một không gian âm nhạc sâu lắng, với cảm xúc ngọt ngào và đẹp đẽ ca ngợi, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Bác Hồ kính yêu. Trong ảnh: Nghệ sỹ ưu tú Đăng Dương cùng tốp múa biểu diễn ca khúc ''Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên''. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Nghệ sỹ ưu tú Quốc Hưng cùng dàn hợp xướng và tốp múa biểu diễn ca khúc ''Người là niềm tin tất thắng''. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ca sỹ Bích Hồng cùng tốp múa biểu diễn ca khúc ''Từ làng sen''. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Nghệ sỹ ưu tú Phương Thảo cùng tốp múa biểu diễn ca khúc ''Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác''. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Tối 19/5, tại sân khấu phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề ''Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người''. Trong ảnh: Tiết mục ''Tiếng hát giữa rừng Pác Bó'' tại chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6). (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tiết mục văn nghệ ''Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người'' kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6). (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Trích đoạn cải lương ''Người đi tìm hình cho đất nước'' tại chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6). (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tiết mục ''Bác đang cùng chúng cháu hành quân'' tại chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6). (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tiết mục ''Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng''. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tối 19/5, tại Quảng trường thành phố Vinh (Nghệ An) diễn ra Lễ bế mạc và tổng kết Lễ hội Làng Sen năm 2019. Lễ hội Làng Sen đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách thập phương và người dân xứ Nghệ về những giá trị văn hóa, tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Một tiết mục văn nghệ đặc sắc được công diễn tại lễ tổng kết Lễ hội Làng Sen. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc được công diễn tại lễ tổng kết Lễ hội Làng Sen. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Trao giải Người đẹp Làng Sen cho thí sinh Trịnh Thị Hà Thương đến từ thị xã Thái Hòa. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Trao giải cho các đơn vị đạt giải tại Liên hoan ''Tiếng hát Làng Sen''. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Trao giải cho các đơn vị đạt giải tại giải bóng chuyền và võ cổ truyền tham gia Lễ hội Làng Sen. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-chuong-trinh-nghe-thuat-ky-niem-129-nam-ngay-sinh-bac-ho/570220.vnp