Chương trình nghệ thuật 'Kí ức thời hoa lửa': Tri ân các anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2018), Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam phối hợp cùng Báo Nhân dân và Bộ LĐ, TB và XH sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc 'Kí ức thời hoa lửa' vào tối 25.7 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Nhân dân và VTV.

Quyền Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, bà Nguyễn Quỳnh Trang chia sẻ: “Đêm nhạc “Kí ức thời hoa lửa” là một chương trình nghệ thuật tri ân của Nhà hát đối với các thương binh, liệt sĩ, đồng thời chúng tôi cũng muốn tôn vinh những tác phẩm về cách mạng, những bài ca không quên được ra đời vào thời đạn bom cho đến thời điểm này vẫn còn sức sống trường tồn với thời gian. Ngoài giá trị âm nhạc, lịch sử thì các ca khúc đó còn là sự chắt chiu tâm huyết của người nhạc sĩ. Hầu hết các tác phẩm đều được các nhạc sĩ từng trải qua kháng chiến nên họ đã viết bằng cả trái tim mình và có sức sống mãnh liệt”.

Đây không phải lần đầu tiên Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam tổ chức đêm nhạc có chủ đề về cách mạng, tri ân công lao đóng góp của những anh hùng đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Trước đó, nhân dịp 30.4 ngày giải phóng đất nước, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam đã tổ chức đêm nhạc “Tình khúc thời hoa lửa” được truyền thông, khán giả đánh giá cao.“Kí ức thời Hoa lửa” với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ: NSND Quốc Hưng, NSUT Thanh Lam, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Đức Tuấn, Bùi Lê Mận, Phương Thanh, Tiến Hưng, Tuấn Phương, Mỹ Dung cùng các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Lê Trang

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-nghe/artmid/616/articleid/9207/ch%C6%B0%C6%A1ng-tr236nh-ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-%E2%80%9Ck237-%E1%BB%A9c-th%E1%BB%9Di-hoa-l%E1%BB%ADa%E2%80%9D-tri-226n-c225c-anh-h249ng-li%E1%BB%87t-s%C4%A9