Chương trình nghệ thuật 'Khát vọng - Tỏa sáng' đề cao tính giải trí, mới mẻ

NSND Quang Vinh, Tổng đạo diễn nói về chương trình 'Khát vọng - Tỏa sáng' mừng Đại hội XIII của Đảng.

Chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tối 2/2 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Khát vọng - Tỏa sáng”.

Chương trình được sự chỉ đạo của: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VH,TT&DL, UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam; chỉ đạo nghệ thuật: PGS-TS Tạ Quang Đông. Các đơn vị tham gia thực hiện chương trình: Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện Múa Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội…

Phóng viên VOV.VN đã phỏng vấn NSND Quang Vinh - Tổng đạo diễn chương trình.

NSND Quang Vinh.

NSND Quang Vinh.

PV: NSND Quang Vinh có thể chia sẻ về nội dung chính cũng như quy mô của chương trình nghệ thuật “Khát vọng – Tỏa sáng”?

NSND Quang Vinh: Chương trình nghệ thuật lần này chào mừng thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, lớn hơn các chương trình tổ chức thường niên chào mừng ngày thành lập Đảng rất nhiều nên đòi hỏi phải hoành tráng nhất, sang trọng nhất, tập trung đông nghệ sĩ nhất của cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Chương trình nghệ thuật “Khát vọng - Tỏa sáng” mở đầu với màn trình diễn phức hợp Rồng thiêng bay lên, chủ đạo sẽ là dàn trống do khoảng 500 nghệ sĩ, diễn viên trình diễn. Đây cũng là điểm nhấn của chương trình. Thông thường, một màn trống hội có khoảng vài chục đến 100 nghệ sĩ tham gia đã là nhiều, nhưng ở chương trình lần này, màn trống hội quy tụ tới 500 người trình diễn, chủ yếu là học viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân. Các giảng viên, học viên đã bỏ rất nhiều thời gian, công sức và tâm huyết để có được tiết mục này.

Sau đó sẽ là phần lễ, Tổng Bí thư phát biểu về thông điệp cũng như chủ trương của nhiệm kỳ tới…

Phần biểu diễn nghệ thuật bao gồm 3 chương với ý tưởng chủ đạo về khát vọng, dân tộc và thịnh vượng: Dưới cờ Đảng quang vinh, Những mùa xuân dâng Đảng và Thênh thang trên đường mới.

Chương 1 Dưới cờ Đảng quang vinh như một lời chào đầu với những bài hát truyền thống ca ngợi Đảng, Bác Hồ và đất nước. Chương 2 Những mùa xuân dâng Đảng với những tiết mục được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc vùng miền trên mọi miền Tổ quốc, nêu bật lên tinh thần đoàn kết, thống nhất của các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ đồng bào miền núi Việt Bắc, vùng đồng bằng người Kinh, cho đến vùng cao nguyên Nam Trung Bộ, Nam Bộ…

Chương 3 Thênh thang trên đường mới mang đến cho khán giả những ca khúc mới mẻ, trẻ trung để nói về một Việt Nam phát triển, hội nhập.

Chương trình dự kiến có thời lượng khoảng 1 tiếng 20 phút, với sự tham gia của 1.500 nghệ sĩ, diễn viên, kỹ thuật viên. Sân khấu được dựng trên diện tích khoảng 700m2 với người xem dự kiến là 17.000 khán giả.

Luyện tập phần trống hội mở màn chương trình "Khát vọng - Tỏa sáng".

PV: Là một chương trình nghệ thuật chào mừng thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, vậy tiêu chí chọn ca khúc trong chương trình thế nào thưa ông?

NSND Quang Vinh: Các ca khúc đựa lựa chọn, đương nhiên là các bài hát hay về Đảng, về Bác Hồ, về quê hương đất nước. Nhưng vấn đề ở đây, các bài hát hay về Đảng mới rất ít bài có thể vượt qua được những ca khúc cũ, những ca khúc đã đi sâu vào lòng công chúng nên không có lý gì chúng tôi không lựa chọn những bài hát quen thuộc như Đảng đã cho ta mùa xuân, Đảng là cuộc sống của tôi, Người là niềm tin tất thắng…

Tuy nhiên, chúng tôi cũng chọn thêm một số tác phẩm mới nói về quá trình phát triển, ca ngợi quê hương, tình yêu tuổi trẻ với đất nước. Giới trẻ đang sống ở thì hiện tại, mình cũng phải đưa họ vào cuộc chứ không phải cứ hát về Đảng mới là Đảng. Ngoài đổi mới về tác phẩm, về hình thức biểu diễn, chương trình lần này cũng sẽ có thêm nhiều loại hình thịnh hành mà giới trẻ đang thích bây giờ.

PV: Những ca khúc về Đảng đã có từ lâu, vậy mình làm mới như thế nào trong chương trình?

NSND Quang Vinh: Có 3 yếu tố mà chúng tôi, những người làm chương trình phải tính, một là tác phẩm, hai là con người, ba là hình thức. Nếu mình giữ tác phẩm cũ thì con người phải mới, hoặc con người cũ, bài cũ thì hình thức thể hiện phải mới. Tức là phải có ít nhất 1 yếu tố mới trong đó. Chẳng hạn với bài hát Đảng đã cho ta mùa xuân, chúng tôi dàn dựng với 300 hợp xướng, có phần Acapella không nhạc đệm, sau đó mới vào. Hay không phải là mỗi tiết mục một nghệ sĩ lần lượt ra hát, mà thậm chí cả 9 ca sĩ đều nổi tiếng cùng tham gia vào một tiết mục… Tất cả sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới mẻ.

Ảnh minh họa.

PV: NSND Quang Vinh cùng BTC phải đối mặt với những áp lực, khó khăn gì khi thực hiện chương trình?

NSND Quang Vinh: Thứ nhất, năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kế hoạch tổ chức chương trình được lên khá muộn, quyết định thời gian, địa điểm tổ chức gấp rút nên mọi sự triển khai khó khăn hơn về xây dựng kịch bản chương trình, hình thức biểu diễn…Sân vận động quốc gia Mỹ Đình là một địa điểm rộng, càng cần nhiều thời gian để chuẩn bị, nhưng lại đang triển khai sửa sang rất nhiều hang mục để chuẩn bị cho SEA Games, cuối 2021, có nhiều việc bị vướng về thời gian tiến độ.

Yếu tố khách quan ảnh hưởng đến chương trình là thời tiết. 5 năm trước, chúng tôi làm chương trình gặp phải thời tiết xấu, mưa, lạnh tới 9 độ. Các nghệ sĩ luyện tập rất vất vả, tổng duyệt phải mặc áo mưa.

Ngoài ra, vào thời điểm cuối năm, các nghệ sĩ đều bận rộn. Việc tập trung họ liên tục vào đúng một giờ nào đó là việc khó, nên chúng tôi phải chia lệch giờ nhau, chia ca kíp biên đạo, mỗi một chương có một nhóm đạo diễn, nhóm tác giả thường xuyên thay đổi. Có trường hợp ca sĩ nhận lời tham gia, nhưng đến phút chót, vì hoàn cảnh riêng không tham gia được, chúng tôi buộc phải thay đổi.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng xác định chương trình vẫn là ưu tiên số 1. Đa số các nghệ sĩ rất hào hứng tham gia và muốn đóng góp cho chương trình.

Chúng tôi cũng tính đến trường hợp rủi ro xảy đến, khi dịch Covid-19 bùng phát thì có thể hoãn hoặc thay đổi hình thức biểu diễn. Trong năm 2020, nhiều chương trình nghệ thuật biểu diễn phải thay đổi để thích ứng với tình hình dịch bệnh. Chúng tôi đã tham gia tổ chức sản xuất nhiều chương trình phục vụ năm ASEAN mà Việt Nam là Chủ tịch, có nhiều hoạt động nghệ thuật phải chuyển sang diễn trực tuyến. Tuy nhiên, hiện Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch bệnh, hy vọng rằng chương trình có thể diễn ra thuận lợi.

PV: Thông điệp mà chương trình "Khát vọng - Tỏa sáng" muốn đem đến cho khán giả là gì, thưa ông?

NSND Quang Vinh: Thông điệp nghệ thuật mà chương trình muốn truyền tải tới khán giả, đó Đảng luôn đồng hành với nhân dân. Chương trình gần gũi với những gì ngoài đời đang có chứ không phải cái gì đó rất xa. Như ngày xưa, cứ chương trình nghệ thuật chính trị người ta thường gọi là chương trình "cúng cụ", hầu như tính giải trí ít. Chương trình lần này, chúng tôi đề cao tính giải trí, gần dân, của dân, cập nhật xu hướng hiện nay.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Hà Phương/VOV.VN (Thực hiện)

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/chuong-trinh-nghe-thuat-khat-vong-toa-sang-de-cao-tinh-giai-tri-moi-me-832344.vov