Chương trình nghệ thuật 'Đồng Lộc - Những đóa hoa bất tử' được tổ chức tối 22/7

Sáng 14/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo kỷ niệm 51 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc, nghe báo cáo tiến độ, công tác chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông đã báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 51 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông báo cáo tiến độ chuẩn bị chương trình kỷ niệm

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung phân tích ý nghĩa, góp ý về chủ đề, thời lượng chương trình và công tác tổ chức, tiếp đón khách mời dự lễ kỷ niệm… Đại biểu cho rằng, chương trình nghệ thuật từ nội dung bài hát, video phát cần phải được kiểm duyệt một cách kỹ càng; cần thống nhất chủ đề và thời lượng chương trình nghệ thuật.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định: Kỷ niệm 51 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, công nhân giao thông, các lực lượng làm nhiệm vụ và 10 nữ liệt sỹ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc; khơi dậy lòng tự hào, phát huy truyền thống cách mạng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng thống nhất chủ đề của chương trình nghệ thuật “Đồng Lộc - Những đóa hoa bất tử”

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng thống nhất chủ đề của chương trình nghệ thuật là “Đồng Lộc - Những đóa hoa bất tử”, dự kiến diễn ra tối 22/7, tại Ngã ba Đồng Lộc trong thời lượng 80-85 phút. Kinh phí tổ chức chương trình bằng nguồn xã hội hóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Tỉnh đoàn chủ trì liên hệ, khâu nối chặt chẽ với các đơn vị tổ chức chương trình; Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh lên danh sách khách mời, phối hợp với các đơn vị để đón tiếp, phục vụ chu đáo.

"Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì thẩm định toàn bộ nội dung chương trình nghệ thuật; chỉ đạo các đơn vị liên quan treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cho sự kiện. Sở LĐ-TB&XH tham mưu đối tượng người có công với cách mạng để lãnh đạo tỉnh trao, tặng quà trong dịp này" - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Nam Giang

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nui-hong-song-la/chuong-trinh-nghe-thuat-dong-loc-nhung-doa-hoa-bat-tu-duoc-to-chuc-toi-22-7/175849.htm