Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Các ca sỹ nổi tiếng như Tạ Minh Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Hiền Thục, Thế Vĩ, Võ Hạ Trâm, Thanh Sử... đã biểu diễn những ca khúc đầy ý nghĩa trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Son sắt một niềm tin.'

Tiết mục hòa tấu "Thành phố Hồ Chí Minh - Khúc khải hoàn". (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Tiết mục hòa tấu "Thành phố Hồ Chí Minh - Khúc khải hoàn". (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tối 18/10, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Son sắt một niềm tin.”

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh luôn tự hào với những trang sử vàng qua những năm tháng hoạt động, chiến đấu, trưởng thành dưới lá cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định-Thành phố Hồ Chí Minh tự hào là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước và là thành phố được vinh dự mang tên Người.

Qua hơn 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần vào công cuộc xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại, phát triển như hôm nay.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025.

Đó là xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, “Vì cả nước, cùng cả nước,” vì hạnh phúc của nhân dân, là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học-công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á.

Thế hệ thanh niên “Thành phố mang tên Bác” nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, quyết tâm ra sức trau dồi kiến thức, rèn luyện nâng cao bản thân, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển thành phố, góp phần phát triển đất nước Việt Nam ngày một ấm no, giàu đẹp, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: “Dưới cờ Đảng quang vinh;” “Hát về thành phố hôm nay”“Ngời sáng niềm tin theo Đảng.”

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các đơn vị gồm Dàn nhạc-Ban nhạc Nhà Hát Giao hưởng nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh, Đội kèn đồng Võ Thành Trang, nhóm múa Mặt Trời-Ánh sáng, nhóm Nhật Nguyệt cùng những giọng ca như Nghệ sỹ Nhân dân Tạ Minh Tâm, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, Hiền Thục, Thế Vĩ, Võ Hạ Trâm, Thanh Sử, Tuyết Mai, Đăng Nguyên… thể hiện những ca khúc: “Đảng là mùa xuân;” “Nguồn sáng dẫn đường;” "Thành phố Hồ Chí Minh niềm tin ngời sáng”.../.

Thu Hương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chuong-trinh-nghe-thuat-chao-mung-thanh-cong-dai-hoi-dang-bo-tphcm/670032.vnp