Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ Hà Nội thành công

Tại chương trình nghệ thuật 'Hà Nội niềm tin và hy vọng,' các nghệ sỹ đã tham gia biểu diễn nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc như 'Trống hội Thăng Long,' 'Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam.'

Chương trình Nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII, Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chương trình Nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII, Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tối 13/10, tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã tổ chức Chương trình nghệ thuật ''Hà Nội niềm tin và hy vọng'' chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Diễn ra từ ngày 11-13/10, với phương châm ''Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển," Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII xác định quyết tâm chính trị cao trong xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là ''Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại."

Sau ba ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương trong không khí dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Phát huy tinh thần đổi mới, trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 71 người; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng gồm 63 đại biểu chính thức (trong đó có 3 đại biểu đương nhiên) và 5 đại biểu dự khuyết, đại diện tiêu biểu cho hơn 45 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, ông Vương Đình Huệ được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII với số phiếu tuyệt đối.

Hội nghị đã tín nhiệm cao, bầu bốn Phó Bí thư Thành ủy và bầu 16 người vào Ban Thường vụ Thành ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII.

Thành công của Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội là động lực để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng Thủ đô thân yêu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, Thành phố vì hòa bình và niềm tin yêu của cả nước.

Các tầng lớp nhân dân Thủ đô tặng hoa, chúc mừng Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tại chương trình nghệ thuật ''Hà Nội niềm tin và hy vọng'', các nghệ sỹ đã tham gia biểu diễn nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc như ''Trống hội Thăng Long,'' ''Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam'', liên khúc ''Niềm tin ngày mới; Tình ca đất nước; Giai điệu Tổ quốc,'' ''Bài ca Hồ Chí Minh,'' ''Người Hà Nội'', liên khúc ''Nồng nàn Hà Nội; Xin chào Hà Nội của tương lai''… Ngoài ra, chương trình còn trình chiếu phóng sự ''Dấu ấn Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.''

Tham gia chương trình, bạn Nguyễn Bá Thu Hương (sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội) khẳng định tin tưởng vào đội ngũ Ban Chấp hành Đảng bộ mới nhiệm kỳ 2020-2025 và mong rằng, bộ máy nhân sự mới bằng năng lực của mình sẽ tiếp tục củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ thông qua đại hội.

Thu Hương hy vọng tuổi trẻ Thủ đô sẽ nhận thức và không ngừng tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội; cùng nhau chung tay phát triển và giữ gìn văn hóa, con người Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội ngàn năm văn hiến và anh hùng; Thành phố Vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.

Vinh dự khi được tham gia chương trình nghệ thuật, sinh viên Cà Anh Hoàng (trường Đại học Giao thông Vận tải) cho biết chương trình nghệ thuật hôm nay được dàn dựng công phu với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc và ý nghĩa, thể hiện được dòng chảy lịch sử dân tộc và bản sắc văn hóa Thủ đô.

Cà Anh Hoàng kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ có thêm nhiều hoạt động mang tính cộng đồng và ý nghĩa hơn dành cho đoàn viên, thanh niên thành phố. Cà Anh Hoàng mong muốn tuổi trẻ thành phố Hà Nội sẽ góp phần cùng xã hội xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện với những giá trị nhân văn và tinh thần yêu nước, yêu Hà Nội sâu sắc./.

Linh Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chuong-trinh-nghe-thuat-chao-mung-dai-hoi-dang-bo-ha-noi-thanh-cong/669120.vnp