Chương trình nghệ thuật ''Bài ca Tổ quốc''

Tối 12-8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật 'Bài ca Tổ quốc'. Đây là chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh 2-9.

Đêm nhạc có sự tham gia của ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ. (Ảnh minh họa)

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chương trình là một hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh, khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chương trình được dàn dựng công phu với những phóng sự xúc động, những "bài ca đi cùng năm tháng" thể hiện tình yêu quê hương, đất nước; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng độc lập, tự do, để từ đó, bồi đắp cho thế hệ trẻ về lòng tự hào dân tộc, tinh thần sáng tạo, vươn lên đạt những kỳ tích mới trong công cuộc kiến tạo đất nước hùng cường.

Trong chương trình, khán giả được thưởng thức tác phẩm như: "Tổ quốc quang vinh", "Dáng đứng Việt Nam", "Hà Nội - Huế - Sài Gòn"..., qua sự thể hiện của Nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, các ca sĩ: Anh Thơ, Trọng Tấn, Đinh Thành Lê, Thu Thủy, nhóm Hy Vọng, nhóm Thăng Long, vũ đoàn Army...

Hoàng Lân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/975690/chuong-trinh-nghe-thuat-bai-ca-to-quoc