Chương trình nghệ thuật 'Bài ca hữu nghị'

Tối 15-12 tại Nhà hát Thành phố, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM đã tổ chức trọng thể chương trình nghệ thuật mang chủ đề 'Bài ca hữu nghị'.

Tiết mục Tấm lòng Lào - Việt. Ảnh: hcmcpv

Chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2017), kỷ niệm 40 năm ngày ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2017) và 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24-6-1967 - 24-6-2017), tối 15-12 tại Nhà hát Thành phố, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM đã tổ chức trọng thể chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Bài ca hữu nghị”.

Trong không khí trang trọng và thắm đượm tình hữu nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào trong suốt hơn nửa thế kỷ cùng nhau đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiết mục Tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia. hcmcpv

Chương trình nghệ thuật đã giới thiệu và ca ngợi những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của ba dân tộc Việt Nam - Lào - Campuchia, tưởng nhớ công ơn của các bậc lãnh đạo và tiền nhân, hình ảnh đẹp của người lính tình nguyện, những điệu múa truyền thống của ba dân tộc với sự tham gia các nghệ sĩ Việt Nam, Lào và Campuchia.

MINH AN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chuong-trinh-nghe-thuat-bai-ca-huu-nghi-488634.html