Chương trình nghệ thuật 'Bác Hồ một tình yêu bao la': Hát về Người, tình yêu thiết tha nhất...

Tối 18/5, chương trình nghệ thuật 'Bác Hồ một tình yêu bao la' do Báo Văn Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đã mang đến cho khán giả thật nhiều cảm xúc. Dòng chảy âm nhạc ngọt ngào, với những ca khúc bất hủ một lần nữa được những nghệ sĩ, ca sĩ ở nhiều thế hệ cất lên từ sâu thẳm trái tim, mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác (19.5.1890 -19.5. 2022). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 (Đài Truyền hình Hà Nội).

Dự chương trình có Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận TW Phạm Tất Thắng; các Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, Đoàn Văn Việt; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh... cùng đại diện các Bộ, Ban, ngành và đông đảo công chúng yêu nhạc.

NSND Quốc Hưng đem đến nhiều cảm xúc trong Chương trình

NSND Quốc Hưng đem đến nhiều cảm xúc trong Chương trình

NSND Quốc Hưng, Tổng đạo diễn chương trình chia sẻ, trở lại với khán giả yêu nhạc vào đúng dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, chương trình nghệ thuật "Bác Hồ một tình yêu bao la" tiếp tục mang đến cho người nghe một không gian âm nhạc với những xúc cảm thăng hoa. Những giai điệu, cảm xúc thiêng liêng về vị cha già dân tộc luôn sống trong tiềm thức của mỗi người con đất Việt và cứ đến dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Người lại cất lên đầy chan chứa, yêu thương. Với kết cấu gọn ghẽ, liền mạch, chương trình nghệ thuật Bác Hồ một tình yêu bao la có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng: NSND Quốc Hưng, NSƯT Vân Khánh, NSƯT Ploong Thiết, các ca sĩ Anh Thơ, Quang Hà, Phương Nga, hai gương mặt Sao Mai 2019 Lương Hải Yến, Quách Mai Thy; Tốp nam, nữ và hợp xướng Học viện ÂNQGVN; CLB Thiếu nhi Muse Academy, Nhóm múa.

Mong muốn của những người thực hiện chương trình không chỉ là mang đến cho người nghe cảm xúc đặc biệt nhân ngày sinh nhật vị cha già kính yêu mà còn là những sắc thái mới, luồng gió mới thông qua gương mặt các nghệ sĩ tham gia chương trình. Không gian âm nhạc năm nay có sự hòa quyện giữa giọng ca của những gương mặt gạo cội với những tiếng hát trẻ trung, lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu chương trình - Tổng đạo diễn, NSND Quốc Hưng cho biết thêm.

Các đại biểu tham dự Chương trình

Bà Chu Thị Thu Hằng, Tổng Biên tập Báo Văn Hóa, Trưởng BTC chương trình chia sẻ: “Đêm nhạc là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay kính dâng lên Bác. Một lần nữa, khán giả được nghe lại những giai điệu đi cùng năm tháng, với những ca khúc nổi tiếng luôn chiếm trọn những tình cảm thiêng liêng nhất trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam...”.

Đại diện tiếng lòng của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc, ca sĩ Phương Nga hát những giai điệu thiết tha của Tiếng hát giữa rừng Pác Bó. Nữ ca sĩ chia sẻ niềm hạnh phúc mỗi khi được mời tham gia biểu diễn các chương trình nghệ thuật ca ngợi vị Cha già kính yêu của dân tộc. “Tôi đã hát rất nhiều các ca khúc ca ngợi Bác và mỗi lần đều là những cảm xúc rất đặc biệt. Năm 2021, tôi đã giới thiệu đến công chúng một album và MV ca nhạc mang tên Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, mừng sinh nhật Bác và tri ân khán giả...” ca sĩ Phương Nga cho biết. Album Tiếng hát giữa rừng Pác Bó gồm 6 ca khúc, là sản phẩm mà nữ ca sĩ Phương Nga dành nhiều tâm huyết. Trong đó, Phương Nga dành nhiều tình yêu khi thể hiện ca khúc chủ đề- một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ. “Tham gia đêm nhạc Bác Hồ một tình yêu bao la, hát lại ca khúc này, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Đêm nhạc có nhiều giọng ca, sở trường âm nhạc cùng hội tụ, và các nghệ sĩ tham gia chương trình đã gặp nhau ở điểm chung là tình cảm thiêng liêng kính dâng lên Người. Chúng tôi đã hát về Bác bằng cả trái tim, và chắc rằng, những tình cảm đó đã chạm tới trái tim người nghe”, ca sĩ Phương Nga bộc bạch.

Thể hiện tình cảm tha thiết của người dân Tây Nguyên với Bác Hồ, NSƯT Ploong Thiết một lần nữa hát lại ca khúc Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên. Giọng hát sáng khỏe, mang hơi thở của núi rừng Tây Nguyên bộc bạch, đây là bài hát đã mang đến cho anh nhiều kỷ niệm. Trong tâm thức và cuộc sống thường ngày của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, hình ảnh Bác Hồ kính yêu và những ca khúc về Người luôn có một vị trí trang trọng. “Những ca khúc thể hiện tình cảm của Bác Hồ với Tây Nguyên và của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên với Bác luôn mang một ý nghĩa, sắc thái đặc biệt. Thực sự hạnh phúc khi khán giả đã nhiều lần yêu cầu Ploong Thiết hát ca khúc Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên. Phải chăng vì đó là những âm hưởng hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên nhớ Bác!”, NSƯT Ploong Thiết tâm sự.

Đại diện tiếng lòng của những người con miền Nam nhớ Bác, giọng ca Vân Khánh ngọt ngào cất lên những giai điệu thân thương trong hai ca khúc Thăm Bến Nhà Rồng và Miền Nam nhớ mãi ơn Người. Trong những làn gió mới của chương trình, giọng hát Vân Khánh khiến người nghe như hòa vào tâm trạng, cảm xúc của những người con phương Nam nhớ về Bác. Có điều gì đó như tiếc nuối, như day dứt bởi chưa được đón Bác vào thăm miền Nam. Qua những giai điệu mượt mà, mộc mạc ấy, NSƯT Vân Khánh mong muốn gửi đến khán giả tấm lòng của người dân miền Nam dâng lên Bác trong dịp kỷ niệm sinh nhật Người.

Đồng hành cùng chương trình nghệ thuật về Bác Hồ do Báo Văn Hóa tổ chức từ kỳ đầu tiên, trong đêm nhạc này, giọng ca Anh Thơ một lần nữa mang đến cho khán giả thật nhiều cảm xúc với những giai điệu thân thương trong hai ca khúc Lời Bác dặn trước lúc đi xa và Từ làng Sen. Nhiều lần cất lên những giai điệu quen thuộc nhưng lần nào cũng vậy, giọng hát của Anh Thơ vẫn khiến người nghe dạt dào cảm xúc bởi sự sâu lắng, thiết tha.

Hồng Hà

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/chuong-trinh-nghe-thuat-bac-ho-mot-tinh-yeu-bao-la-hat-ve-nguoi-tinh-yeu-thiet-tha-nhat-2022051907160778.htm