Chương trình 'Mùa xuân cho em' lần thứ 11

Tối 21-1, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức chương trình 'Mùa xuân cho em' lần thứ 11. Ðến dự có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; đại diện các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Phát biểu ý kiến khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: 25 năm qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em (BTTE) Việt Nam đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kết nối các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước để huy động nguồn lực đến được nhiều địa chỉ trẻ em cần giúp đỡ. Tổng số tiền hỗ trợ đến nay đã đạt 5.500 tỷ đồng và hơn 33 triệu lượt trẻ em được hưởng lợi. Riêng năm 2017, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước đã đóng góp cho Quỹ hơn 210 tỷ đồng để giúp đỡ, hỗ trợ hơn 200.000 lượt trẻ em.

Phó Chủ tịch nước kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tiếp tục chung tay cùng Quỹ để có nhiều nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2017. Nhân dịp này, Quỹ BTTE Việt Nam đã tiếp nhận gần 96 tỷ đồng từ 40 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

* Chiều 21-1, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em (BTTE) Việt Nam gặp mặt, tri ân các nhà tài trợ cho Quỹ BTTE Việt Nam năm 2017. Cùng dự, có đồng chí Ðào Ngọc Dung, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Năm 2017, Quỹ BTTE Việt Nam đã triển khai hỗ trợ hơn 106.400 lượt trẻ em với tổng kinh phí hơn 79 tỷ đồng, thông qua các chương trình hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, hỗ trợ giáo dục, bảo vệ, hỗ trợ phẫu thuật tim, phẫu thuật khe hở môi, vòm miệng... Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt, đồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp, ủng hộ của các nhà tài trợ cho Quỹ trong thời gian qua. Ðồng chí nhấn mạnh, Quỹ cùng các nhà tài trợ cần tiếp tục phương châm hành động "Tận tâm - Minh bạch - Kịp thời - Cùng tham gia", nhằm tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em; đồng thời mong muốn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước đồng sức, đồng lòng ủng hộ, giúp trẻ em nghèo, trẻ em khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt trên cả nước có điều kiện sống, phát triển tốt hơn.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước chủ trì họp Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTE Việt Nam.

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/35347302-chuong-trinh-mua-xuan-cho-em-lan-thu-11.html