Chương trình Mottainai 2018 được chào đón tại Lễ hội Việt Nam ở Kanagawa, Nhật Bản

Nhận lời mời của Tỉnh trưởng, tỉnh Kanagawa (Nhật Bản), Chương trình Mottainai 'Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc' của Báo PNVN đã chính thức hiện diện tại Lễ hội Việt Nam năm 2018 ở Kanagawa, Nhật Bản.

Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" của Báo PNVN được thiết kế dựa trên hoạt động mua, bán trao đổi đồ cũ mang ý nghĩa tiết kiệm, tránh lãng phí của Nhật Bản ("Mottainai" là một thán từ có nghĩa "Lãng phí quá!"). Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở ý nghĩa tiết kiệm, tránh lãng phí, tái sử dụng và bảo vệ môi trường, thông qua các hoạt động quyên góp đồ đã qua sử dụng, bán, đấu giá để gây nguồn quỹ hỗ trợ cho trẻ em thiệt thòi, đặc biệt là trẻ em bị mồ côi, tàn tật do tai nạn giao thông, Mottainai đã được nâng tầm để trở thành một hoạt động cộng đồng ý nghĩa và nhân văn.

Ngài Yuji Kuroiwa (trái), Tỉnh trưởng tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, thăm gian hàng giới thiệu Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" của Báo PNVN

Đây là lần đầu tiên, Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" của Báo PNVN có mặt tại một sự kiện văn hóa tại Nhật Bản sau 6 năm được triển khai ở Việt Nam (từ năm 2013 đến nay), nhằm quảng bá hoạt động ý nghĩa này đến cộng đồng người Việt tại Nhật và đông đảo người Nhật quan tâm đến hoạt động thiện nguyện, nâng cao ý thức về môi trường.

Hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại Lễ hội

Đây là lần thứ 4 Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa được tổ chức (kể từ lần đầu tiên năm 2015) và đã trở thành sự kiện giao lưu văn hóa thường niên được đông đảo bạn bè người Nhật và cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Kanagawa nói riêng và Nhật Bản nói chung mong đợi, đóng góp vào việc tăng cường đoàn kết và hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam hiện diện tại Lễ hội

Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa 2018 với chủ đề “Điểm đến kết nối Kanagawa và Việt Nam” được tổ chức trong 2 ngày 8 & 9/9/2018 nhân Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Lễ hội diễn ra hết sức sôi động với tuần lễ giới thiệu phim Việt Nam và chương trình biểu diễn nghệ thuật có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Việt Nam, đặc biệt là biểu diễn múa rồi nước, các góc giới thiệu văn hóa, gian trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ và không thể thiếu không gian ẩm thực Việt Nam.

Lễ hội năm nay dự kiến thu hút khoảng 150.000 người tham dự và trải nghiệm các hoạt động nhằm hiểu rõ hơn nữa về Việt Nam, đất nước có thiên nhiên tươi đẹp, nền văn hóa phong phú, đa dạng và con người cởi mở, thân thiện và mến khách. Được biết, có 70 đơn vị Việt Nam và Nhật Bản tham gia hoạt động tại đây, trong đó có Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” của Báo PNVN.

Bà Seika Asahina - Cố vấn Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản - CEO CBS, đại diện Chương trình Mottainai, chia sẻ với Ngài Yuji Kuroiwa, Tỉnh trưởng tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, về các hoạt động của Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" do Báo PNVN tổ chức

Đến thăm gian hàng của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc", Tỉnh trưởng tỉnh Kanagawa, ngài Yuji Kuroiwa ,rất vui vì sự hiện diện của Chương trình Mottainai 2018 tại Nhật Bản và mong muốn ý nghĩa nhân văn của Chương trình Mottainai sẽ lan tỏa nhiều hơn tới cộng đồng người dân Kanagawa nói riêng, người dân Nhật Bản nói chung cũng như cộng đồng người Việt ở Nhật.

Thông qua cầu nối là Báo PNVN, ngài Yuji Kuroiwa hy vọng sẽ được đón tiếp nhiều người dân Việt Nam, đặc biệt là các chị em phụ nữ cùng gia đình đến tham gia Lễ hội Kanagawa lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 16 đến 18/11/2018 tới. Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội sẽ là điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản nhằm tăng cường giao lưu văn hóa hai nước, thu hút sự quan tâm của người dân Việt Nam đến một tỉnh giàu tiềm năng về du lịch, giáo dục và sức khỏe như Kanagawa.

Là một tỉnh giáp Tokyo, hệ thống giao thông thuận tiện và chi phí rẻ hơn Thủ đô, cùng với nền thế mạnh về công nghiệp, sản xuất máy móc thiết bị, chế tạo ô tô, du lịch, giáo dục, chăm sóc sức khỏe…, Kanagawa đã và đang là điểm đến thu hút du khách quốc tế và du học sinh nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

Kanagawa được biết đến với các danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: Bảo tàng Doraemon; Tượng Phật A Di Đà Kamakura lớn nhất Nhật Bản; Hồ Ashinoko - điểm ngắm Núi Phú Sĩ đẹp nhất; Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở Hakone…

Takefumi Umino - Minh Hiếu (từ Kanagawa, Nhật Bản)

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/chuong-trinh-mottainai-2018-duoc-chao-don-tai-le-hoi-viet-nam-o-kanagawa-nhat-ban-post48157.html