Chương trình 'Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển' rất ý nghĩa

Các nhà báo lão thành Thái Duy, Phan Quang, Hà Đăng đã đánh giá cao ý nghĩa, cho rằng Chương trình Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển của Báo Người Lao Động đã góp phần thiết thực bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2020) và 45 năm thành lập Báo Người Lao Động (28-7-1975 - 28-7-2020), ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, thay mặt Ban Biên tập Báo Người Lao Động tới thăm và chúc sức khỏe các nhà báo lão thành: Nhà báo Thái Duy, nguyên phóng viên Báo Cứu quốc, Báo Giải phóng, Báo Đại đoàn kết; nhà báo Phan Quang, nguyên Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam (VOV); nhà báo Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân dân, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

Tổng Biên tập Tô Đình Tuân thay mặt Ban Biên tập Báo Người Lao Động trao tặng nhà báo lão thành Thái Duy (tên thật là Trần Đình Vân) biểu trưng của Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển"

Tổng Biên tập Tô Đình Tuân thay mặt Ban Biên tập Báo Người Lao Động trao tặng nhà báo lão thành Thái Duy (tên thật là Trần Đình Vân) biểu trưng của Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển"

Tổng Biên tập Tô Đình Tuân thay mặt Ban Biên tập Báo Người Lao Động trao tặng nhà báo lão thành Thái Duy (tên thật là Trần Đình Vân) cuốn sách "Lắng nghe người dân hiến kế"

Ông Tô Đình Tuân thay mặt Ban Biên tập Báo Người Lao Động gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới các nhà báo lão thành; nêu rõ là thế hệ những người làm báo đi sau, luôn biết ơn và trân trọng những đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp báo chí cách mạng của các thế hệ nhà báo tiền bối. Ông khẳng định những người làm báo của Báo Người Lao Động noi gương các nhà báo lão thành, luôn phấn đấu, nỗ lực để xứng đáng với các thế hệ làm báo đi trước.

Ông Tô Đình Tuân cũng thông báo những kết quả nổi bật mà Báo Người Lao Động đạt được thời gian qua, trong đó đoạt giải A Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIV - Năm 2019 (trao cho tác phẩm - Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" của Báo Người Lao Động) và 8 Giải Báo chí TP HCM lần thứ 38 - Năm 2020.

Tổng Biên tập Tô Đình Tuân thay mặt Ban Biên tập Báo Người Lao Động trao tặng nhà báo lão thành Phan Quang biểu trưng của Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển"

Các nhà báo lão thành: Nhà báo Thái Duy, nhà báo Phan Quang, nhà báo Hà Đăng cảm ơn sự quan tâm của Ban Biên tập Báo Người Lao Động, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà báo đạt được, chúc báo ngày càng phát triển. Đặc biệt, các nhà báo lão thành đánh giá cao ý nghĩa Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", nêu rõ đây là việc làm thiết thực góp phần tiếp sức, động viên tinh thần cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển, khai thác thủy hải sản, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Các nhà báo lão thành cho biết là bạn đọc hằng ngày của Báo Người Lao Động cũng như cộng tác mỗi khi có dịp.

Nhà báo lão thành Hà Đăng trao đổi với Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân

Tổng Biên tập Tô Đình Tuân thay mặt Ban Biên tập Báo Người Lao Động trao tặng nhà báo lão thành Hà Đăng biểu trưng của Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển"

Nhân dịp này, Tổng Biên tập Tô Đình Tuân đã thay mặt Ban Biên tập trao tặng các nhà báo lão thành: Nhà báo Thái Duy, nhà báo Phan Quang, nhà báo Hà Đăng biểu trưng của Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" và cuốn sách "Lắng nghe người dân hiến kế" là tập hợp của 50 bài viết có chất lượng của các chuyên gia, nhà khoa học và bạn đọc với những kế sách, giải pháp, ý tưởng nhằm góp phần vào việc xây dựng TP HCM hiện đại và phát triển.

P. Dương - Ngô Nhung, Ảnh: N gô Nhung

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/chuong-trinh-mot-trieu-la-co-to-quoc-cung-ngu-dan-bam-bien-rat-y-nghia-20200622183856619.htm