Chương trình hòa nhạc chào Xuân 'New year concert 2023' do Bộ Công an tổ chức

Chương trình hòa nhạc chào Xuân 'New year concert 2023' là món quà tinh thần đặc biệt được gửi tặng đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ và gia đình, cũng như nhân dân cả nước đã luôn đồng hành, ủng hộ lực lượng Công an nhân dân.

Tối 29/1, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình hòa nhạc chào Xuân “New year concert 2023”. Đây là sự kiện đặc biệt do Bộ Công an chỉ đạo tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023 ), mừng Xuân Quý Mão 2023. Chương trình truyền hình trực tiếp trên truyền hình CAND (kênh ANTV).

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự, động viên và tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và các đại biểu tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và các đại biểu tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; các đại biểu quốc tế…

Chương trình do Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân phối hợp với Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam thực hiện. Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, NSƯT Trịnh Tùng Linh, Nhạc sĩ Trần Hải Đăng chỉ đạo nghệ thuật. Nhạc trưởng, NSƯT Kim Xuân Hiếu chỉ huy dàn nhạc. Tham gia biểu diễn có NSƯT violin Bùi Công Duy cùng gần 100 nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

Chương trình gồm 02 phần chính: Phần 1 giới thiệu đến công chúng nhiều tác phẩm âm nhạc nổi tiếng thế giới như: "Voices of spring" (Âm hưởng mùa xuân) của J.Strauss; "The four season – Spring" (Tổ khúc Bốn mùa – Mùa xuân) của A.Vivaldi; "In a Persian market" (Phiên chợ Ba Tư) của A.W.Ketelbey; "Blue Tango" (Điệu Tăng–gô màu xanh) của L.Anderson; "Spring festival overture" (Khúc dạo đầu “Tiết xuân”) của Lý Hoán Chi; "Tritsch-Tratsch Polka" (Điệu nhảy Tritsch-Tratsch Polka) của J.Strauss; "Thunder and lightning" (Sấm chớp) của J.Strauss; "Radetzky March", Op.228 (Hành khúc Radetzky) của J.Strauss; "Celebration" Grand March (Hành khúc "Chào mừng") của Ikuma Dan.

NSƯT Bùi Công Duy biểu diễn trong chương trình

Phần 2 giới thiệu một số ca khúc nổi tiếng của Việt Nam được chuyển soạn cho dàn nhạc: “Đảng đã cho ta mùa xuân” (sáng tác: Phạm Tuyên; chuyển soạn: Cao Đình Thắng); “Mùa xuân đầu tiên” (sáng tác: Văn Cao, chuyển soạn: Cao Đình Thắng), “Mùa xuân nho nhỏ” (nhạc: Trần Hoàn, thơ: Thanh Hải, chuyển soạn: Cao Đình Thắng); “Người Hà Nội” (sáng tác: Nguyễn Đình Thi, chuyển soạn: Trần Mạnh Hùng).

Sau những tràng pháo tay tán thưởng không ngớt, những bó hoa rực rỡ, khán giả cùng các nghệ sĩ rời Nhà hát Lớn Hà Nội trong niềm vui rộn rã. Nhiều cán bộ chiến sĩ cùng thân nhân thưởng thức đêm hòa nhạc đều cho biết, đây là món quà tinh thần đặc biệt nhất trong dịp đầu năm nay, tạo niềm hứng khởi, động viên cán bộ chiến sĩ tích cực thi đua sôi nổi hơn nữa, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chuong-trinh-hoa-nhac-chao-xuan-new-year-concert-2023-do-bo-cong-an-to-chuc-post529608.antd