Chương trình 'HĐND với cử tri' lần thứ 4: Tập trung nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm

Từ giữa năm 2017 đến nay, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã 3 lần tổ chức chương trình 'HĐND với cử tri', qua đó nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cử tri quan tâm đã được giải quyết, góp phần giảm tải nội dung trong các kỳ họp của HĐND TP.

Ông Lê Minh Trung

Dự kiến ngày 6-11-2018, HĐND TP tiếp tục tổ chức chương trình “HĐND với cử tri” lần thứ 4, nhân dịp này, phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng có cuộc trao đổi với ông Lê Minh Trung, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng về những vấn đề đặt ra tại chương trình lần này.

P.V: Thưa ông Lê Minh Trung, ông đánh giá thế nào về những hiệu quả qua 3 lần tổ chức chương trình “HĐND với cử tri”?

Ông Lê Minh Trung: Có thể nói rằng, đây là một trong những hình thức nhằm đổi mới hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND thành phố đối với UBND TP, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP trong việc thực hiện nghị quyết và thông báo, kết luận của HĐND TP; cũng như theo dõi, đôn đốc, giám sát UBND TP và các ngành chức năng trong công tác giải quyết đơn, thư công dân và ý kiến, kiến nghị của cử tri theo luật định. Chương trình đã thật sự tạo được cầu nối giữa HĐND với cử tri ở các địa phương trên địa bàn thành phố; được cử tri quan tâm, theo dõi, đồng hành và góp ý để Chương trình ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần tích cực trong phản ảnh kịp thời các bức xúc trong cuộc sống, cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND TP, các cam kết của UBNDTP và các ngành liên quan; tạo niềm tin đối với cử tri thành phố. Qua 3 lần tổ chức chương trình, nhiều vấn đề nóng, bức xúc trong xã hội đã được lãnh đạo thành phố lắng nghe, nắm bắt, có những chỉ đạo cụ thể, sát thực và đã có những chuyển biến tích cực, như: vấn đề ATGT đã được kiểm soát, tình trạng xe ben, xe tải được ví như những “hung thần đường phố” đã giảm nhiều so với trước; việc mở các lối xuống biển ở quận Ngũ Hành Sơn đã và đang được triển khai; an toàn PCCC ở các chung cư đã được tăng cường kiểm tra, cảnh báo cho người dân…

P.V: Chương trình “HĐND với cử tri” lần thứ 4 sẽ đề cập những nội dung trọng tâm nào, thưa ông?

Ông Lê Minh Trung: Chương trình lần này, bên cạnh việc rà soát các nội dung còn tồn đọng của Chương trình lần 1, lần 2 và các kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại Chương trình lần 3, sẽ tập trung giám sát một số nội dung rất quan trọng làm cơ sở để đưa ra các chủ trương, chính sách lớn tại kỳ họp HĐND cuối năm 2018; đó là giải trình về kết quả thực hiện chủ trương “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2018”, cụ thể sẽ trao đổi và bàn sâu về kết quả thực hiện các dự án ký kết tại diễn đàn Thu hút đầu tư năm 2017; kết quả xử lý kiến nghị của doanh nghiệp tại buổi tọa đàm mùa Xuân và gặp mặt của Thành ủy năm 2018…

Ngoài ra, sau khi các cơ quan báo, đài triển khai thông báo chủ trương tổ chức chương trình đến cử tri thành phố; Chương trình đã nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến những vấn đề bức xúc hiện nay gởi đến chương trình thông qua Đường dây nóng tiếp nhận thông tin; Bộ phận tiếp công dân và Hộp thư điện tử tiếp nhận ý kiến cử tri… HĐND thành phố đã tổng hợp nội dung đăng ký phát biểu của cử tri tại chương trình “HĐND với cử tri” lần thứ 4 về các nhóm vấn đề như: Tình trạng quảng cáo, rao vặt, đeo bám, chèo kéo khách; ATGT; tình hình ANTT trên địa bàn thành phố, nhất là tình trạng băng nhóm “xã hội đen” hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, tệ nạn ma túy và quản lý người nghiện ma túy; xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực bãi rác Khánh Sơn (Q. Liên Chiểu), việc nước thải xả trực tiếp ra biển khu vực quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn; tình trạng các dự án chậm triển khai trên địa bàn Q. Cẩm Lệ; trách nhiệm của các cơ quan và người đứng đầu trong việc thực hiện các lời hứa, cam kết với cử tri thành phố… Tôi cho rằng đây là những vấn đề nóng, bức xúc, nổi cộm trên địa bàn thành phố hiện nay được nhiều cử tri quan tâm và sẽ yêu cầu lãnh đạo UBND TP và các ngành chức năng trả lời cụ thể, có cam kết thời gian thực hiện.

P.V: Đến nay công tác chuẩn bị cho Chương trình như thế nào?

Ông Lê Minh Trung: Công tác chuẩn bị cho Chương trình “HĐND với cử tri” lần thứ 4 hết sức tập trung, chủ động về thời gian cũng như phân công các cơ quan đơn vị trong việc xây dựng nội dung, kịch bản, tuyên truyền rộng rãi đến cử tri… Ban Kinh tế - Ngân sách và Văn phòng HĐND thành phố đã đi kiểm tra thực tế tại các địa phương để thực hiện phóng sự trực tiếp tại hiện trường ghi nhận ý kiến phản ảnh của cử tri liên quan đến 4 nhóm vấn đề cử tri quan tâm yêu cầu UBND thành phố giải trình tại chương trình lần này.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND thành phố cũng đề nghị UBND TP sớm giải quyết các kiến nghị (thuộc 8 nhóm vấn đề) của các doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện chủ trương “Năm thu hút đầu tư 2018” tại buổi làm việc của Thường trực HĐND thành phố với VCCI, các Hội, Hiệp hội doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và rà soát giải quyết các kiến nghị liên quan đến việc thực hiện chủ trương “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2018”, kết quả thực hiện các dự án ký kết tại diễn đàn Thu hút đầu tư năm 2017, kết quả xử lý kiến nghị của doanh nghiệp tại buổi tọa đàm mùa Xuân và gặp mặt của Thành ủy năm 2018 để chuẩn bị cho chương trình…

Tôi cho rằng những vấn đề đặt ra tại chương trình lần này khá phong phú, liên quan đến nhiều mặt của đời sống xã hội và các doanh nghiệp, vì vậy mong rằng, chương trình sẽ được bà con cử tri quan tâm, theo dõi và mạnh dạn phản ánh ý kiến, kiến nghị những vấn đề bức xúc để HĐND thực hiện tốt nhiệm vụ là đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng và quyền làm chủ của người dân, đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, từng cơ quan trong việc xử lý các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm.

P.V: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

KIM THANH (thực hiện)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_197715_chuong-trinh-hdnd-voi-cu-tri-lan-thu-4-tap-trung-nhieu-van-de-buc-xuc-noi-com.aspx