Chương trình 'Hạt mầm yêu nước' hướng tới Trường Sa

(Moitruong.net.vn) – Để giúp các chiến sỹ ở Trường Sa và nhà giàn DK1 có thêm nguồn rau xanh trong bữa ăn, ngày 20/3 vừa qua, trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP.HCM đã phát động chương trình “Hạt mầm yêu nước”.

Chương trình đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều đơn vị trên cả nước

Chương trình đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều đơn vị trên cả nước

Chương trình nhằm kêu gọi mọi người quyên góp 500kg hạt giống rau các loại; 30 tấn đất hữu cơ, đất màu giàu dinh dưỡng giúp các cán bộ chiến sỹ ở Trường Sa và tại các Nhà giàn DK1 có thêm nguồn rau xanh trong bữa ăn.

Ngay khi khởi động chương trình vào sáng cùng ngày, Ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng từ nhiều ban ngành, trường học thuộc 16 địa phương trên cả nước cùng đăng ký phát động đóng góp.

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra từ ngày 20/3 đến ngày 22/12 và dự kiến sẽ tổ chức trao tặng hạt giống rau mầm, đất hữu cơ cho Lữ đoàn 146 – Đoàn Trường Sa, Vùng 4 Hải quân (quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa) và Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân (cảng Cát Lái, TP.HCM).

Người dân đóng góp, ủng hộ cho chương trình “Hạt mầm yêu nước” có thể gửi về địa chỉ số 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TP. HCM) hoặc có thể vào địa chỉ website www.hatmamyeunuoc.com để biết thêm về thông tin của chương trình.

Linh Lan

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Nguồn MT&CS: https://moitruong.net.vn/chuong-trinh-hat-mam-yeu-nuoc-huong-toi-truong-sa/