Chương trình hành động của Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 23 (huyện Sóc Sơn).

ÔNG NGUYỄN VĂN TÂN

(Pháp danh: Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ)

Sinh ngày 4/3/1971
Cử nhân Triết học;
Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương; Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Không ngừng học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của người tu sĩ Phật giáo, nâng cao trình độ năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
2. Tham dự đầy đủ, nghiêm túc các kỳ họp và hoạt động của HĐND Thành phố, tham gia xây dựng các chính sách, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hoạt động tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn Thủ đô và tại huyện Sóc Sơn.
3. Bảo đảm duy trì các hình thức trao đổi, đối thoại với cử tri, Nhân dân và các cấp chính quyền về những vấn đề liên quan trực tiếp tới đời sống dân sinh; giải đáp, những vấn đề trong thẩm quyền, trách nhiệm.
4. Cùng Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn, động viên, giúp đỡ chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trong địa bàn Hà Nội chấp hành tốt các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Nhà nước và Thành phố góp phần xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội của huyện Sóc Sơn và Thủ đô, nhất là trong việc cưới hỏi, tang ma theo hướng trang trọng, văn minh, tiến bộ.
5. Chủ động, thường xuyên tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Tập hợp, phản ánh những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân với HĐND huyện, Thành phố... Nỗ lực đem những giá trị từ bi - trí tuệ của đạo Phật cùng chính quyền và Nhân dân xây dựng một xã hội hài hòa, an lạc và hạnh phúc.

Kinhtedothi.vn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chuong-trinh-hanh-dong-cua-thuong-toa-thich-chieu-tue-ung-cu-vien-dai-bieu-hdnd-tp-ha-noi-nhiem-ky-2021-2026-419936.html