Chương trình hành động của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 9 (quận Long Biên).

BÀ VŨ THU HÀ

Sinh ngày 02/12/1972

ThS Quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị

Thành ủy viên, Ủy viên Đảng đoàn HĐND Thành phố,

Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố;

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức; sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; nắm bắt kịp thời, phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với HĐND Thành phố, với các cấp, các ngành để kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri. Thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cử tri và HĐND Thành phố. Đôn đốc người có thẩm quyền giải quyết các yêu cầu của cử tri.

2. Thực hiện tốt nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố. Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND Thành phố. Tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng nghị quyết HĐND Thành phố sát, đúng, phù hợp với thực tế mà cử tri quan tâm; nâng cao chất lượng hoạt động, vai trò của HĐND, thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân...

3. Tập trung các nội dung trọng tâm như: Tham mưu triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền cấp phường đảm bảo hoạt động tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả... Tập trung triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ CBCCVC chuyên nghiệp, tận tụy, trách nhiệm, gắn với duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ... Triển khai đồng bộ các nội dung về công tác cải cách hành chính, tập trung các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

Kinhtedothi.vn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chuong-trinh-hanh-dong-cua-giam-doc-so-noi-vu-ha-noi-vu-thu-ha-ung-cu-vien-dai-bieu-hdnd-tp-ha-noi-nhiem-ky-2021-2026-419881.html