Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM bám sát với yêu cầu phát triển

Chiều 17-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Gò Vấp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 20.

Đơn vị bầu cử số 20 (quận Gò Vấp), gồm các ứng cử viên: Nguyễn Kim Hiếu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Gò Vấp; Cao Anh Minh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM; Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM; Ngô Đình Lưu Tiếng, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn TPHCM, Quận ủy viên, Bí thư Quận đoàn Gò Vấp; Võ Thị Trung Trinh, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, đã có cuộc tiếp xúc với hơn 100 cử tri các phường 15, 16 (quận Gò Vấp).

Ứng cử viên Võ Thị Trung Trinh trình bày chương trình hành động trước cử tri quận Gò Vấp, chiều 17-5-2021. Ảnh: HOÀI NAM

Ứng cử viên Võ Thị Trung Trinh trình bày chương trình hành động trước cử tri quận Gò Vấp, chiều 17-5-2021. Ảnh: HOÀI NAM

Các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình, nếu được trúng cử đại biểu HĐND TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tập trung vào các lĩnh vực tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, giám sát các cơ quan hành chính Nhà nước về giải quyết đơn thư, phản ánh, kiến nghị của người dân trên địa bàn, công tác cải cách hành chính, việc thực thi các chính sách xã hội, chăm lo gia đình chính sách, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các thủ tục hành chính, hoạt động bảo vệ môi trường, chăm sóc thiếu nhi…

Cử tri Trần Ngọc Quang, phường 16, quận Gò Vấp đề nghị các ứng cử viên trúng cử HĐND TPHCM quân tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và nạn kẹt xe, tai nạn giao thông, chiều 17-5-2021. Ảnh: HOÀI NAM

Trong đó, ứng cử viên Cao Anh Minh đưa ra cam kết làm tốt công tác tuyên truyền các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân và thực hiện tốt vai trò cầu nối thông tin giữa nhân dân với Thành ủy, UBND các cấp.

Ứng cử viên Võ Thị Trung Trinh chú trọng vào thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, xây dựng, dịch vụ công trực tuyến.

Ứng cử viên Nguyễn Văn Phước tập trung vào việc tư vấn, giám sát thực hiện các chương trình phát triển hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống của nhân dân, phát triển các ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố, ứng dụng công nghệ cao vào phát triển kinh tế số, thành phố thông minh.

Ứng cử viên Nguyễn Kim Hiếu đẩy mạnh công tác giáo dục về lòng yêu nước, bảo vệ môi trường và công tác đền ơn đáp nghĩa…

Cử tri Trần Quốc Tuấn, phường 16, quận Gò Vấp đề nghị các ứng cử viên đặc biệt quan tâm đến những vấn đề phát triển của quận Gò Vấp, phải đưa được tiếng nói của nhân dân trên địa bàn về nhiều lĩnh vực đời sống xã hội đến các cấp lãnh đạo TP. Ảnh: HOÀI NAM

Phần trình bày trên của các ứng cử viên được nhiều cử tri tham dự đồng tình, đánh giá cao; cử tri mong muốn dù trúng cử hay không trúng cử đại biểu HĐND TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026, với cương vị đang đảm trách của mình, các ứng cử viên sẽ vẫn nỗ lực thực hiện, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển TPHCM trên nhiều lĩnh vực trong những năm tới.

HOÀI NAM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chuong-trinh-hanh-dong-cua-cac-ung-cu-vien-dai-bieu-hdnd-tphcm-bam-sat-voi-yeu-cau-phat-trien-732549.html