Chương trình Hàn Quốc lạm dụng tình dục con trai cầu thủ bóng chày

Khán giả tức giận khi Salim Nam 2 chiếu cảnh nhạy cảm của Hong Hwa Cheol - con trai cựu cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp Hong Seong Heon. Đại diện chương trình sau đó xin lỗi.

Theo tin tức đưa ngày 19/9 của Ten Asia, chương trình The Living Men Season 2 (hay còn gọi là Salim Nam 2) của đài KBS 2TV đang bị chỉ trích vì chiếu cảnh cắt bao quy đầu của một nhóm thiếu niên.

Trong tập 17 của chương trình, Hong Hwa Cheol - con trai cựu cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp Hong Seong Heon - cùng vài người bạn đến gặp bác sĩ chuyên khoa tiết niệu Hong Seong Woo. Biểu cảm khi bước vào phòng phẫu thuật lẫn quá trình các chàng trai cắt bao quy đầu đều được phát trong chương trình.

Cảnh này gây tranh cãi. Công chúng chỉ trích ê-kíp thực hiện chương trình lạm dùng tình dục những chàng trai chưa đủ tuổi thành niên.

"Tôi không hiểu sao họ có thể khoe quá trình phẫu thuật một cách trần trụi như vậy", "Các người đang làm gì với những đứa trẻ chỉ đang học cấp hai vậy?", "Con trai cũng có thể rất nhạy cảm với các vấn đề tình dục. Vậy tại sao họ có thể chiếu cảnh này?", tờ Chosun trích đăng bình luận.

Cảnh Hong Hwa Cheol và bạn phẫu thuật được chiếu trong chương trình.

Cảnh Hong Hwa Cheol và bạn phẫu thuật được chiếu trong chương trình.

Sau khi vấp phải phản ứng tiêu cực từ khán giả, đại diện chương trình The Living Men Season 2 lên tiếng xin lỗi. Đại diện cho biết mục đích của chương trình là giúp các bậc phụ huynh tìm hiểu cách giáo dục giới tính đúng đắn cho con ở tuổi vị thành niên.

"Chúng tôi gửi lời xin lỗi đến những khán giả cảm thấy không thoải mái với nội dung của chương trình. Qua quá trình trao đổi, gia đình và học sinh nhận thấy việc cắt bao quy đầu là cần thiết. Cả nhà đồng ý chiếu nội dung này trên sóng truyền hình. Đội ngũ sản xuất đã suy nghĩ và thảo luận trong một tháng trước khi quyết định chiếu cảnh này", đại diện chương trình cho biết. Ê-kíp nhấn mạnh không có sự can thiệp hay chỉnh sửa từ đội ngũ sản xuất chương trình.

Ê-kíp chương trình hứa rút kinh nghiệm để tranh cãi tương tự không xảy ra trong những tập tiếp theo. “Trong tương lai, chúng tôi nỗ lực để trở thành cửa sổ giao tiếp giúp các gia đình giải quyết hiểu lầm và xung đột”, đại diện chương trình chia sẻ.

Salim Nam phát trên kênh KBS TV2. Chương trình tập trung vào mối quan hệ gia đình của những người đàn ông nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí, thể thao… Tập gần nhất của chương trình lên sóng ngày 17/9 đạt tỷ suất người xem là 5,3%, theo thống kê của Nielsen Hàn Quốc.

Lan Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chuong-trinh-han-quoc-lam-dung-tinh-duc-con-trai-cau-thu-bong-chay-post1356981.html