Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản'

Tối 14-1, tại Trung tâm văn hóa xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản'. Tới dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2020. Ảnh: TTH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2020. Ảnh: TTH

Cùng dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Các đại biểu dự chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Ảnh: Kim Nhượng

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP cho biết, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” của BĐBP được tổ chức hàng năm mỗi độ Tết đến, Xuân về là sự quán triệt, cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam để chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới được vui Xuân, đón Tết; là sự tiếp nối đạo lý truyền thống "tương thân, tương ái" của dân tộc Việt Nam; là sự tri ân của cán bộ, chiến sỹ QĐND Việt Nam nói chung và BĐBP nói riêng với đồng bào các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia hơn 60 năm qua.

Với ý nghĩa đó, chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2020 được tổ chức tại Đắk Lắk là hoạt động mở đầu, khai mạc cho chuỗi các hoạt động của cán bộ, chiến sỹ BĐBP trên khắp các tuyến biên giới trong cả nước chung tay vì một mùa xuân no ấm, một cái tết sum vầy cho đồng bào các dân tộc nơi biên giới.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP phát biểu tại chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản". Ảnh: TTH

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng khi tham dự chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” cùng với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Đắk Lắk. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội thân ái gửi lời chào, thăm hỏi, lời chúc tới toàn thể đồng bào, đồng chí và cán bộ, chiến sỹ cả nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò cũng như những đóng góp to lớn của Quân đội, của lực lượng BĐBP, không những hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, mà còn tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách hiệu quả về củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng khu vực biên giới, biển, đảo; đồng thời đã có nhiều hoạt động chăm lo, giúp đỡ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo. "Trong kết quả, thành tựu giảm nghèo phải khẳng định có sự đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sỹ BĐBP” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” của BĐBP lại được khởi động và mang lại rất nhiều niềm vui cho đồng bào biên giới tại các tỉnh, thành trên cả nước. Chủ tịch Quốc hội đánh giá, đây là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, trong đó bao gồm hiều hoạt động phong phú, thiết thực, gần gũi, như: Trao tặng mái ấm, trao tặng bò giống cho người nghèo nơi biên giới; trao quà Tết cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân; tổ chức ngày hội văn hóa-thể thao theo phong tục của địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng 10 mái ấm "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và 20 con “Bò giống giúp người nghèo biên giới”; tặng quà cho gia đình chính sách và học sinh nghèo địa phương. Ảnh: Kim Nhượng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chung vui điệu múa xoang với bà con biên giới. Ảnh: Kim Nhượng

Tại chương trình, Bộ Tư lệnh BĐBP, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Công ty Giày Thái Dương, Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Đại Phú đã tổ chức khám, cấp thuốc cho 500 lượt người dân; tặng 10 mái ấm "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và 20 con “Bò giống giúp người nghèo biên giới;” tặng 700 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình phụ nữ nghèo trong chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"; 100 suất học bổng và 4 xe đạp cho các cháu học sinh trong chương trình "Nâng bước em tới trường", "Con nuôi đồn Biên phòng" và các cháu học sinh nghèo vượt khó.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng xe đạp cho các em học sinh và đồng bào nghèo biên giới xã Krông Na. Ảnh: Kim Nhượng

Đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và nhà tài trợ trao tặng quà cho các học sinh nghèo. Ảnh: TTH

Tại buổi giao lưu, các đại biểu và đông đảo nhân dân đã được xem phóng sự “Xuân về trên khắp nẻo biên cương”, xen kẽ là các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, mang đậm phong cách Tây Nguyên như: Biên cương âm vang lời Bác, Em là hoa Pơ Lang, Mừng lúa mới, Thầy giáo mang quân hàm xanh, Xôn xao mênh mang cao nguyên Đắk Lắk; vũ khúc “Các chàng trai Tây Nguyên” cùng chương trình giao lưu giữa đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Bí thư Huyện ủy huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk và Thiếu tá Lương Đình Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Na, BĐBP tỉnh Đắk Nông. Đó là những chia sẻ về tình quân dân trên địa bàn với sự ủng hộ, giúp đỡ của BĐBP trong những năm gần đây, đặc biệt là trong xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nông thôn mới.

Các nhân vật giao lưu với khán giả. Ảnh: TTH

Em Đinh Tiến Lợi, mồ côi cha được các chú Biên phòng nhận làm con nuôi, chia sẻ lần đầu tiên ăn Tết ở đồn Biên phòng. Ảnh: Kim Nhượng

Chương trình văn nghệ đặc sắc, giàu bản sắc Tây Nguyên của chương trình. Ảnh: TTH

Các đại biểu và nhân dân còn được nghe câu chuyện xúc động của già làng Y’ Ka Byă, buôn Jang Lành, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, người đã dành cả cuộc đời để gắn bó với biên cương và sát cánh cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn xã Krông Na.

Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2020 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC6, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC; truyền tiếp trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Truyền hình tỉnh Đắk Lắk và Đài truyền hình các tỉnh, thành phố biên giới.

Kim Nhượng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/chuong-trinh-giao-luu-nghe-thuat-dac-biet-xuan-bien-phong-am-long-dan-ban/