Chương trình 'Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc' lần thứ 5 đã được chuẩn bị chu đáo

Chiều 10-11, tại Hà Nội, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP, chủ trì buổi làm việc với các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh BĐBP kiểm tra công tác chuẩn bị cho chương trình 'Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc' lần thứ 5.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Bảo Ngọc

Tham dự buổi làm việc có Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP; Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP.

Theo báo cáo của Bộ Tham mưu BĐBP, đến nay công tác chuẩn bị cho chương trình đã cơ bản hoàn tất. Cụ thể, các công trình phục vụ giao lưu đã xây dựng, cải tạo xong. Đối với các hoạt động trong chương trình giao lưu như lễ tiễn, đón đoàn Việt Nam và lễ đón, tiễn đoàn Trung Quốc tại cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng), lễ đón chính thức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng cũng đã được chuẩn bị chu đáo.

Thực hiện chỉ đạo của Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng đã phối hợp với địa phương huy động lực lượng quần chúng, học sinh, đoàn viên thanh niên tham gia chương trình chào mừng tại khu vực cửa khẩu, Trung tâm văn hóa hữu nghị Tà Lùng, Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng và các huyện nơi có sự kiện diễn ra.

Về công tác tuần tra chung trên sông biên giới, hai bên đã tiến hành luyện tập tuần tra chung đảm bảo đúng quy trình đáp ứng nhiệm vụ tuần tra chung phục vụ giao lưu.

Về tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thiết lập quan hệ hữu nghị giữa hai huyện biên giới Phục Hòa (Cao Bằng, Việt Nam) và huyện Long Châu (Quảng Tây, Trung Quốc), Bộ Tham mưu BĐBP đã chỉ đạo, hướng dẫn BĐBP Cao Bằng phối hợp với UBND huyện Phục Hòa chủ trì xây dựng chương trình điều hành Lễ kỷ niệm và thành lập các tiểu ban phục vụ công tác tổ chức Lễ kỷ niệm.

Bên cạnh đó, các phần việc khác như Diễn tập cứu trợ thảm họa, dịch bệnh khu vực biên giới; chuẩn bị gian hàng trưng bày sản phẩm Trung tâm văn hóa hữu nghị Tà Lùng cũng đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện một cách chi tiết, cụ thể.

Về phía tỉnh Cao Bằng, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 3581/KH-UBND ngày 6-11-2018 về việc phối hợp thực hiện “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc” lần thứ 5, trong đó đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành, địa phương. Chỉ đạo đảm bảo vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, trang trí băng rôn, pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền trên các trục đường nơi diễn ra sự kiện.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bảo Ngọc

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát kế hoạch chi tiết đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt. Trong đó, chú trọng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nhanh chóng hoàn thành công tác chuẩn bị một cách chi tiết và cụ thể; chú ý các nội dung như: Kiểm tra thành phần tham gia chương trình giao lưu, rà soát lại kịch bản trên cơ sở phê duyệt của Tổng cục Chính trị và chuyển cho các nhân vật tham dự giao lưu theo các phương án; phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho chương trình…

Chương trình “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc” lần thứ 5 sẽ diễn ra tại tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) trong các ngày 19-22/11/2018. Năm 2018 đánh dấu 5 năm triển khai sáng kiến tổ chức “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc”, tiếp tục khẳng định là một hoạt động quan trọng, có ý nghĩa chính trị to lớn, được lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng, chính quyền địa phương và nhân dân hai bên biên giới đánh giá cao.

Đây đồng thời là một trong những hoạt động trọng tâm trong năm 2018 của BĐBP hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2019), 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019).

Bảo Ngọc

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/chuong-trinh-giao-luu-huu-nghi-quoc-phong-bien-gioi-viet-nam-trung-quoc-lan-thu-5-da-duoc-chuan-bi-chu-dao/