Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất thành công tốt đẹp

Ngày 12-12, tại huyện Sê Pôn (tỉnh Sa Vẳn Na Khệt, Lào) và thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) diễn ra Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất (gọi tắt là Chương trình Giao lưu). Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Chăn-sạ-mỏn Chăn-nha-lạt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào chủ trì Chương trình Giao lưu.

Chương trình Giao lưu là sự kiện có ý nghĩa chính trị to lớn, tạo sức lan tỏa rộng khắp tới cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố, phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung và giữa Quân đội hai nước nói riêng, qua đó tạo đà để hai bên hướng tới “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”. Dưới đây là một số hoạt động trong Chương trình Giao lưu:

Đại tướng Chăn-sạ-mỏn Chăn-nha-lạt đón, tặng hoa Đại tướng Phan Văn Giang sang Lào dự Chương trình Giao lưu được tổ chức tại huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt. Ảnh: Viết Hà

Đại tướng Chăn-sạ-mỏn Chăn-nha-lạt đón, tặng hoa Đại tướng Phan Văn Giang sang Lào dự Chương trình Giao lưu được tổ chức tại huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt. Ảnh: Viết Hà

Các đại biểu khởi công xây dựng công trình Doanh trại Đại đội Biên phòng 320 (Lào). Ảnh: Phú Sơn

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào thăm Bảo tàng liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam. Ảnh: Phú Sơn

Lễ đón Đại tướng Chăn-sạ-mỏn Chăn-nha-lạt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào sang dự Chương trình Giao lưu tại Việt Nam . Ảnh: Viết Lam

Đại tướng Phan Văn Giang tô son cột mốc 605 (Lào). Ảnh: Viết Hà

Đại tướng Chăn-sạ-mỏn Chăn-nha-lạt tô son cột mốc 605 (Việt Nam). Ảnh: Viết Lam

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào chụp ảnh chung tại cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: Viết Lam

Lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào tuần tra chung. Ảnh:Viết Lam

Hai Bộ trưởng tặng quà đội tuần tra chung của Lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: Viết Hà

Hai Bộ trưởng trồng cây hữu nghị tại cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: Viết Hà

Học sinh Trường Tiểu học số 2 thị trấn Lao Bảo chào mừng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đến thăm. Ảnh: Viết Lam

Học sinh Trường Tiểu học số 2 thị trấn Lao Bảo tặng hoa Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chăn-sạ-mỏn Chăn-nha-lạt. Ảnh:Viết Hà

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà Trường Tiểu học số 2 thị trấn Lao Bảo. Ảnh:Viết Lam

Đại tướng Chăn Sạ Mỏn Chăn Nhạ Lạt tặng quà Trường Tiểu học số 2 thị trấn Lao Bảo. Ảnh:Viết Hà

Hai Bộ trưởng chụp ảnh lưu niệm với giáo viên và học sinh Trường Tiểu học số 2 thị trấn Lao Bảo. Ảnh: Viết Lam

Viết Hà - Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chuong-trinh-giao-luu-huu-nghi-quoc-phong-bien-gioi-viet-nam-lao-lan-thu-nhat-thanh-cong-tot-dep-post446240.html