Chương trình 'Giai điệu Tổ quốc' kỷ niệm ngày thống nhất đất nước

Chiều 26-4, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thông tin về chương trình nghệ thuật 'Giai điệu Tổ quốc' nhân kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) diễn ra lúc 20h ngày 29-4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chương trình sẽ mang đến những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, gợi nhớ về một thời không quên.

Chương trình nghệ thuật "Giai điệu Tổ quốc" do Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam chủ trì thực hiện, dàn dựng công phu, hấp dẫn. Với 3 phần "Khúc tráng ca", "Bài ca không quên", "Giai điệu Tổ quốc", chương trình sẽ đem đến cho khán giả những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, Tổ quốc, gợi nhớ về một thời không quên, như: "Bài ca hy vọng", "Màu hoa đỏ", "Tình ca", "Vết chân tròn trên cát", "Bác Hồ tình yêu bao la", "Đất nước trọn niềm vui"...

Mỗi tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp những hiệu ứng và kỹ thuật hiện đại trong biểu diễn sẽ vẽ nên một bức tranh âm nhạc với nhiều mảng màu khác nhau, vừa gần gũi, thân quen, vừa mới mẻ, đương đại, tuy giản đơn, dung dị mà lớn lao, thiêng liêng.

Tham gia biểu diễn trong chương trình là các giọng ca được yêu mến, như Nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo, Nghệ sĩ ưu tú Đức Long, Nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, các ca sĩ Mỹ Linh, Phạm Thu Hà, Hoàng Quyên, Ngọc Anh, Anh Thơ, Thành Lê...

Chương trình nghệ thuật "Giai điệu Tổ quốc" được tổ chức trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, do đó, Ban tổ chức sẽ triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định của Bộ Y tế.

"Giai điệu Tổ quốc" dự kiến được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 (Đài Truyền hình Việt Nam), hứa hẹn là một điểm nhấn nghệ thuật đặc sắc trong những ngày tháng 4 lịch sử của dân tộc, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam.

Thụy Du

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/997427/chuong-trinh-giai-dieu-to-quoc-ky-niem-ngay-thong-nhat-dat-nuoc