Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc

Sáng 18-11, tại Di tích lịch sử danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt hồ Ba Bể, UBND tỉnh Bắc Cạn tổ chức lễ khai mạc Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc và Tuần du lịch Ba Bể - Bắc Cạn. Chương trình năm nay giới thiệu, quảng bá các di tích lịch sử, văn hóa, thắng cảnh, nghỉ dưỡng, ẩm thực các tỉnh vùng Việt Bắc gồm: Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Hà Giang.

Trong khuôn khổ chương trình, tại hồ Ba Bể diễn ra hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật các dân tộc; liên hoan văn nghệ dân gian và trình diễn trang phục dân tộc vùng Việt Bắc; triển lãm ảnh về miền đất và con người Việt Bắc; trưng bày, giới thiệu, quảng bá ẩm thực vùng; trải nghiệm du lịch hồ Ba Bể.

Tuần lễ giao lưu văn hóa I-ta-li-a - ASEAN lần thứ nhất

Ngày 18-11, Tuần lễ giao lưu văn hóa I-ta-li-a - ASEAN lần thứ nhất do Ðại sứ quán I-ta-li-a tại Việt Nam phối hợp UBND thành phố Hà Nội tổ chức đã khai mạc tại Quảng trường Tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội). Trong dịp này, người dân thủ đô và du khách có cơ hội khám phá, trải nghiệm nhiều nét đẹp văn hóa đặc trưng của đất nước I-ta-li-a qua các hoạt động như: Hội chợ I-ta-li-a, hội thảo ngôn ngữ, trình diễn thời trang, hòa nhạc cổ điển Việt Nam - I-ta-li-a… Chương trình kéo dài đến hết ngày 27-11.

Liên hoan phim Việt Nam - Hàn Quốc

Từ ngày 17 đến 22-11, Liên hoan phim (LHP) Việt Nam - Hàn Quốc 2017 diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, trình chiếu 12 tác phẩm điện ảnh mới, trong đó có tám bộ phim Hàn Quốc. Bốn đại diện của điện ảnh Việt Nam tham dự LHP gồm: Có căn nhà nằm nghe nắng mưa, Hotboy nổi loạn 2, Siêu trộm, Cô Ba Sài Gòn. Trong khuôn khổ LHP còn có một số tọa đàm, hội thảo về xu hướng và công nghệ sản xuất phim hiện đại.

Ðoàn nghệ thuật Grael (LB Nga) biểu diễn tại Hà Nội

Tối 17-11, tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc do đoàn nghệ thuật Grael (Liên bang Nga) biểu diễn, nhân kỷ niệm Ngày thống nhất dân tộc Nga và Ngày cựu sinh viên Thống nhất. Mắc-xim Ca-tư-rép và I-u-li-a Gôn-tra-rô-va - bộ đôi ca sĩ nổi tiếng đến từ Nhà hát Nhạc kịch Mát-xcơ-va cùng năm nữ nghệ sĩ ba-lê đã thể hiện những màn hát múa dân tộc vui nhộn như: Bản tình ca của Li-đốt-ca; A-ria của ngài X.; Không cần gọi tình yêu; Nữ hoàng sắc đẹp... Ðây là những nghệ sĩ đã giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, biểu diễn ở đẳng cấp cao và nhận được sự tán thưởng của đông đảo khán giả Thủ đô.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/34750802-chuong-trinh-du-lich-qua-nhung-mien-di-san-viet-bac.html