Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' góp phần tô thắm phẩm chất cao đẹp của bộ đội biên phòng

Đó là khẳng định của Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra ngày 6/8 tại Hà Nội.

 BĐBP Yên Khương tuyên truyền cho bà con vùng cao chống dịch

BĐBP Yên Khương tuyên truyền cho bà con vùng cao chống dịch

Phát biểu khai mạc ĐH, Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP, nhấn mạnh: ĐH đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt của toàn Đảng bộ, khẳng định lòng trung thành vô hạn, tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, với chế độ và nhân dân của BĐBP. Khẳng định sự vững mạnh của Đảng bộ qua hơn 61 năm xây dựng, chiến đấu, công tác và trưởng thành; thể hiện sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm của Đảng bộ và cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) lần thứ XV (Ảnh: Nguyễn Minh)

Trình bày Báo cáo Chính trị tại ĐH, Thiếu tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phụ trách Tư lệnh BĐBP,c cho biết: 5 năm qua, lực lượng Biên phòng đã đấu tranh thành công 10 chuyên án, 4.597 kế hoạch nghiệp vụ và phương án chống hoạt động của địch, đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia; xử lý 818 vụ/7.453 đối tượng, thu giữ 13 súng quân dụng, 1.221 súng tự chế, 263 súng kíp, gần 3.000 viên đạn các loại…. Phát hiện, bắt giữ 54.314 vụ/90.062 đối tượng, trong đó xác lập đấu tranh thành công 6.636 chuyên án; khởi tố 4.986 vụ/6.120 đối tượng. Thu giữ 16,85 tấn ma túy các loại, hơn 190 nghìn tấn than, 12.990 tấn quặng; 78,9 triệu lít xăng dầu; 7.423.235 bao thuốc lá và 481 tấn lá thuốc lá; 1,1 tấn ngà voi; 10.790 m3 gỗ; 83,87 tấn pháo; 6,4 tấn thuốc nổ và nhiều tang vật, hàng hóa khác; giải cứu 1.969 nạn nhân của tội phạm mua bán người.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) hướng dẫn phụ nữ chăn nuôi bò giống trong chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" (Ảnh: BĐBP Cầu Treo)

Tăng cường 332 cán bộ, 2.096 đảng viên đồn Biên phòng về sinh hoạt tại 1.877 chi bộ thôn, bản biên giới; 9.661 cán bộ, đảng viên đồn Biên phòng phụ trách 42.247 hộ gia đình ở khu vực biên giới yên tâm lao động sản xuất. Nhận đỡ đầu gần 3.000 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn (trong đó có gần 200 cháu của nước bạn Lào, Campuchia); nhận nuôi 355 cháu có hoàn cảnh khó khăn.

Hỗ trợ, điều trị cho 485/572 gia đình quân nhân hiếm muộn với số tiền trên 12 tỷ đồng, trong đó 235 gia đình đã sinh con. Duy trì 133 mô hình kết hợp quân dân y (có 2 phòng khám bên đất bạn Lào)...

Phát biểu chỉ đạo ĐH, Đại tướng Lương Cường đánh giá: 5 năm qua, Đảng bộ BĐBP đã quán triệt sâu sắc và chấp hành ngiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng; nắm chắc tình hình và nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống vẻ vang hơn 61 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; khắc phục mọi khó khăn, gian khổ và thách thức, lãnh đạo toàn lực lượng hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết ĐH Đảng bộ BĐBP đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Thay mặt lãnh đạo Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường yêu cầu, trong nhiệm kỳ tới, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ BĐBP cần thực hiện nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, các phong trào, chương trình, mô hình "BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới"; "Thầy giáo quân hàm xanh"; "Nâng bước em đến trường"; "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo"; "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"; "Con nuôi đồn Biên phòng"… đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ".

BĐBP Yên Khương (Thanh Hóa) đang hướng dẫn bà con vùng biên phòng chống dịch Covid -19 (Ảnh: Quốc Toản)

"Liên tục gần một năm nay, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã và đang khắc phục khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng chống đại dịch COVID-19, kiên cường bám trụ trên tuyến đầu ngăn chặn không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa, được Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao" - Đại tướng Lương Cường nói.

Vì vậy, bất luận trong hoàn cảnh nào, BĐBP cũng phải thực sự là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, chủ trì phối hợp chặt chẽ với đảng ủy, bộ tư lệnh các quân khu, cấp ủy, chính quyền các địa phương và các lực lượng liên quan trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh; thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển…

Diễn ra từ 5/8 đến 7/8/2020, ĐH có sự tham gia của 284 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 5.000 đảng viên của 18 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ BĐBP. Trên cơ sở phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, ĐH tập trung thảo luận đóng góp vào dự thảo các Văn kiện của T.Ư trình ĐH lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy T.Ư trình ĐH Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự ĐH Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

K.L

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/chuong-trinh-dong-hanh-cung-phu-nu-bien-cuong-gop-phan-to-tham-pham-chat-cao-dep-cua-bo-doi-bien-phong-20200806175508602.htm