Chương trình 'Điều ước cho em' đến với thầy, trò tỉnh Sóc Trăng

Sáng 26/4, tại Thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) diễn ra Chương trình 'Điều ước cho em - Kết nối nguồn lực xây dựng trường học an toàn, thân thiện giai đoạn 2021 -2025'.

Dự Chương trình có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh; đại diện các Vụ, Cục thuộc Bộ GD&ĐT; nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại; lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng và UBND Thị xã Vĩnh Châu.

Chương trình diễn ra tại Trường Tiểu học Khánh Hòa 1 và Trường Mầm non Vĩnh Phước 1. Có 5 trường tiểu học và 5 trường mầm non nhận được hỗ trợ. Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Điều ước cho em”, nhằm giúp đỡ các em học sinh vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Các điểm trường diễn ra chương trình là những nơi khó khăn nhất của Thị xã Vĩnh Châu. Các em học sinh hầu hết có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ chỉ có mỗi nghề đi biển hoặc không có đất sản xuất phải làm thuê làm mướn theo mùa vụ kiếm sống qua ngày. Nhiều em học sinh phải vất vả phụ giúp gia đình vào những ngày mùa... Ngành Giáo dục địa phương, nhà trường, học sinh rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh động viên, chia sẻ cùng các thầy cô giáo.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh động viên, chia sẻ cùng các thầy cô giáo.

Tại chương trình, ông Châu Tuấn Hồng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng thay mặt lãnh đạo Sở GD&ĐT gửi lời cảm ơn Bộ GD&ĐT cùng các nhà tài trợ đồng hành cùng chương trình. Ông Hồng cho biết: Nguồn học bổng cho học sinh, quà cho giáo viên, tài trợ xây dựng nhà vệ sinh, trang thiết bị học tập, máy lọc nước, bữa ăn xế cho học sinh… là những món quà rất ý nghĩa, thiết thực đối với học sinh và thầy cô giáo.

“Những phần quà, học bổng, trang thiết bị dạy học được trao tặng sẽ giúp giảm bớt khó khăn phần nào trong dạy học của thầy trò nhà trường; giúp học sinh vùng cao tiếp nhận kiến thức tốt hơn trong quá trình thực hiện Chương trình, SGK mới…”, ông Hồng nói.

Tiết mục văn nghệ truyền thống dân tộc Khmer của học sinh Trường Mầm Non Vĩnh Phước 1.

Phát biểu tại Chương trình, ông Trần Trí Vân, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Vĩnh Châu trân trọng cảm ơn những nhà tài trợ thông qua chương trình Điều ước cho em. Đây là nguồn động viên giáo viên, học sinh còn khó khăn. Thời gian tới tỉnh sẽ quan tâm giáo dục, sử dụng nguồn lực từ chương trình đảm bảo hiệu quả, thiết thực…

Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngô Thị Minh cho biết: Để góp sức, chung tay xây dựng cộng đồng phát triển bền vững và để thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo tinh thần Nghị quyết 29 của Đảng, rất nhiều doanh nghiệp, doanh nhân, các tập đoàn, công ty, các nhà hảo tâm đã rất sẵn lòng chung tay, đồng hành với ngành Giáo dục; sẵn sàng góp công, góp của, đóng góp trí tuệ để phát triển giáo dục ở những vùng khó khăn này.

Thứ trưởng ghi nhận sự nỗ lực của địa phương cùng ngành Giáo dục, sự nghiệp Giáo dục tỉnh Sóc Trăng có nhiều khởi sắc; đặc biệt là việc thực hiện đổi mới Chương trình, SGK nhằm đảm bảo học sinh phát triển toàn diện, rèn luyện kỹ năng.

"Chương trình Điều ước cho em - Kết nối nguồn lực xây dựng trường học an toàn, thân thiện" nhằm kết nối nguồn lực đến các trường học trên địa bàn Thị xã Vĩnh Châu với mong muốn qua những phần học bổng, phần quà ghi nhận những nỗ lực vượt khó của học sinh, giáo viên tiêu biểu. Qua đó tạo sự lan tỏa rộng rãi trong nhà trường và cộng đồng…

Chương trình Điều ước cho em tại tỉnh Sóc Trăng, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã trao tặng 40 triệu cho 20 giáo viên; nhà công vụ trị giá 500 triệu;

Báo GD&TĐ tặng học bổng 100 triệu đồng cho 100 học sinh và bánh kẹo, sữa; bóng đá; bóng chuyền; đèn học thông minh; 4 bộ phòng học thông minh; 50 sách số hướng dẫn; 1.000 giờ dạy học tình nguyện.

Các đơn vị tài trợ tặng kem và bàn chải đánh răng cho toàn bộ học sinh tiểu học và mầm non thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng; dụng cụ học tập trị giá 20 triệu. Tặng 2 nhà vệ sinh tổng giá trị 320 triệu đồng cho Trường Tiểu học Xuân Hòa 2, ấp Hòa Lộc xã Xuân Hòa và Trường Tiểu học và trung học cơ sở An Mỹ 1, Ấp Phú Tây, xã An Mỹ huyện Kế Sách.

Hỗ trợ sản phẩm cho các bữa xế (3 bữa/tuần) cho 1 trường học trong thời gian 3 năm với tổng giá trị 600 triệu đồng; 10 máy lọc nước chuyên lọc nước nhiễm mặn…

Một số hình ảnh ghi nhận tại Chương trình Điều ước cho em tại tỉnh Sóc Trăng:

Thứ trưởng Ngô Thị Minh cùng bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng trao học bổng cho các em HS.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo GD&TĐ (bên phải hàng sau) cùng ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ GD&ĐT (bên trái hàng sau) trao học bổng cho các em HS.

Trao tài trợ cho lãnh đạo Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và lãnh đạo Thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng).

Thứ trưởng Ngô Thị Minh; ông Châu Tuấn Hồng, GĐ Sở GD&ĐT Sóc Trăng trao quà cho các giáo viên.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh trao quà bánh cho các em HS.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhan-ai/chuong-trinh-dieu-uoc-cho-em-den-voi-thay-tro-tinh-soc-trang-ksjmgv9GR.html