Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo tại LHTHTQ 37: Hấp dẫn và rất đáng xem

Hấp dẫn và rất đáng xem là những nhận xét của Nhà báo Đỗ Quốc Khánh, Trưởng Ban Giám khảo Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo tại LHTHTQ 37.

Nhà báo Đỗ Quốc Khánh, Trưởng Ban Khoa giao Đài Truyền hình Việt Nam

Nhà báo Đỗ Quốc Khánh, Trưởng Ban Khoa giao Đài Truyền hình Việt Nam và cũng là Trưởng Ban Giám khảo Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo cho biết, chất lượng các tác phẩm trong thể loại này của kỳ liên hoàn năm nay có rất nhiệu tiến bộ, thậm chí là bứt phá.

"Đề tài trong các tác phẩm tham dự năm nay phong phú, đa dạng ngoài. Ngoài những vấn đề về dân sinh, lần đầu tiên trong các Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo đề cập tới nhiều vấn đề vĩ mô song cách thể hiện rất hấp dẫn", nhà báo Đỗ Quốc Khánh nhận xét.

Chẳng hạn như vấn đề quy hoạch tích hợp ở ĐBSCL, có những điểm đột phá trong cách thể hiện và cách nhìn.

Nhà báo Đỗ Quốc Khánh cho biết, chất lượng các tác phẩm trong thể loại này của kỳ liên hoàn năm nay có rất nhiệu tiến bộ, thậm chí là bứt phá (Ảnh minh họa/Ảnh: Dân Trí)

"Bản thân tôi thấy, điểm mới giúp các tác phẩm trở nên hấp dẫn là việc phóng viên như những nhà quy hoạch chính sách, như những nhà làm khoa học. Cách thể hiện các tác phẩm rất có chiều sâu", nhà báo Đỗ Quốc Khánh chia sẻ.

Thêm một điểm đáng chú ý trong chất lượng các tác phẩm Chuyên đề - Khoa giáo tại LHTHTQ 37 là khoảng cách giữa các đài trung ương, địa phương, kể cả các đơn vị xã hội hóa đã tiệm cận với nhau về nội dung và cách thể hiện. Điều này thể hiện ở việc hầu hết các tác phẩm đều sử dụng những kỹ thuật mới, hay tính năng đồ họa 3D, 4D. Một vài năm trước, chỉ có những đài lớn mới có thể làm điều này.

Khi được hỏi về khó khăn của những người làm truyền hình hiện nay, nhà báo Đỗ Quốc Khánh khẳng định luôn có các thách thức đón chờ phía trước. Bởi người xem luôn đòi hỏi những chương trình có nội dung tốt với hình thức thể hiện mới mẻ. Bên cạnh đó là thách thức từ truyền thông số, mạng xã hội, do đó những người làm truyền hình cần phải có sự tâm thế chuẩn bị sẵn sàng.

Song nhà báo Đỗ Quốc Khánh khẳng định, truyền hình truyền thống vẫn là cốt lõi và luôn có sức hút với người xem. Điều quan trọng là từ yếu tố cốt lõi này cần tìm ra cách thức truyền tải nhanh nhất, hiệu quả nhất đến người xem.

Thùy An

Nguồn VTV: http://vtv.vn/truyen-hinh/chuong-trinh-chuyen-de-khoa-giao-tai-lhthtq-37-hap-dan-va-rat-dang-xem-20171214153416189.htm