Chương trình 'chung sức vì biển đảo quê hương' tại đảo Cồn Cỏ

Ngày 18/6, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam do bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Trung ương Hội làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà hỗ trợ ngư dân nghèo ở huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu trao quà cho các hộ dân nghèo ở huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.

Đoàn đã trao số tiền 320 triệu đồng tặng huyện đảo Cồn Cỏ để tổ chức 2 lớp tập huấn về kỹ năng sơ cấp cứu và vận động hiến máu tình nguyện; thành lập Quỹ hỗ trợ vốn thuộc Hội Chữ thập đỏ huyện đảo Cồn Cỏ với số vốn bước đầu là 250 triệu đồng; tặng 19 suất quà, mỗi suất trị giá hơn 600.000 đồng cho 19 hộ dân sinh sống trên đảo cùng một số cơ quan, đơn vị đang công tác trên đảo…

Toàn bộ kinh phí hỗ trợ này là kết quả ủng hộ bước đầu của Chương trình “Chung sức vì biển đảo quê hương” do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 tổ chức từ ngày 28/4 đến 26/6/2018, cú pháp nhắn tin BD gửi 1407.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm anh hùng huyện đảo Cồn Cỏ.

Chương trình “Chung sức vì biển đảo quê hương” được phát động từ ngày 28/4/2018, đến nay đã vận động được 20.467 tin nhắn, tương đương với 409.340.000 đồng qua Cổng nhắn tin 1400, ủng hộ trực tiếp bằng hiện vật, tiền mặt trên 1,3 tỷ đồng.

Nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đã tích cực hưởng ứng, ủng hộ chương trình như: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel. Tổng cục Chính trị QĐND... đã có văn bản chỉ đạo toàn quân hưởng ứng chương trình.

Nhi Đàm

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-dong/chuong-trinh-chung-suc-vi-bien-dao-que-huong-tai-dao-con-co-tintuc407688