Chương trình biểu diễn âm nhạc truyền thống Colombia tại Việt Nam

Tối qua 3.5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình biểu diễn âm nhạc truyền thống Colombia do Bộ VHTTDL Việt Nam và Ðại sứ quán Colombia tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tới dự chương trình biểu diễn có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Ðặng Thị Bích Liên, bà Claudia Liliana Zambrano Naranjo, Ðại biện, Trưởng đoàn Ngoại giao của Colombia tại Việt Nam.

Thay mặt cho chính phủ Colombia, bà Claudia Liliana Zambrano Naranjo gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ Việt Nam, Bộ VHTTDL đã tạo điều kiện để âm nhạc Marimba của Colombia và những điệu hát của vùng Thái Bình Dương do nhóm Pambil trình bày đến với công chúng Việt Nam. Nhạc Marimba và các khúc hát, điệu nhảy vùng Nam Thái Bình Dương của Colombia đã được UNESCO đưa vào danh sách các Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ năm 2015.

“Colombia và Việt Nam đang chuẩn bị kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, vào tháng 1 năm 2019 tới đây. Và chúng tôi tổ chức sự kiện này như một lời mở đầu cho những hoạt động chào mừng 4 thập kỷ của tình hữu nghị ngày càng bền chặt, nhất là sau chuyến thăm thủ đô Bogota của Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh vào tháng 7. 2016. Chúng tôi hy vọng sắc màu âm nhạc truyền thống Colombia, qua sự trình bày của Maria, Luisa, Andrea, Juan Carlos, Jon Edward và Adrian sẽ còn lưu giữ mãi trong trái tim của quý vị, để quý vị luôn cảm thấy Colombia là nhà của mình, dù chúng ta có xa nhau tới 17 nghìn km và để tình bằng hữu kết nối hai đất nước tươi đẹp Colombia và Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và gắn bó”, bà Claudia Liliana Zambrano Naranjo chia sẻ.

THANH NGỌC

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-nghe/artmid/616/articleid/6110/ch%C6%B0%C6%A1ng-tr236nh-bi%E1%BB%83u-di%E1%BB%85n-226m-nh%E1%BA%A1c-truy%E1%BB%81n-th%E1%BB%91ng-colombia-t%E1%BA%A1i-vi%E1%BB%87t-nam