Chương trình Âm nhạc &Văn hóa Nga tại Việt Nam: tái hiện các nhạc phẩm Nga nổi tiếng

Ngày 22/11, tại NXB Kim Đồng, 55 Quang Trung, Hà Nội đã diễn chương trình Âm nhạc &Văn hóa Nga mang tên Tinh thần Nga. Chương trình diễn ra nhân dịp Kỷ niệm Cách mạng tháng 10 Nga và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Chương trình có sự tham dự biểu diễn của Ban nhạc Sông Hồng với các thành viên Phạm Trường Sơn (violin), Đào Tuyết Trinh (cello), Phạm Quỳnh Trang (piano); CLB ca múa, Cung hữu nghị Việt -Xô; các nghệ sĩ, những người đa từng học, gắn bó với tiếng Nga, nước Nga nhiều năm tháng ….

Trong phần khí nhạc, các khách mời được nghe các nhạc phẩm của các nhạc sĩ danh tiếng nga M. Glinka, P. Tchaikopxki, S. Rakhmanhinop, S.Phrokofiep, D. Shostakovich do ban Nhạc sông Hồng biểu diễn.

Toàn cảnh chương trình.

Toàn cảnh chương trình.

Ngoài ra, trong chương trình, các khách mời còn được thưởng thức những bài hát dân ca Nga, những bài ca Nga Xô viết và đương đại do các nghệ sĩ, những người đã từng học, gắn bó với tiếng Nga, nước Nga nhiều năm tháng.

Đặc biệt, những điệu valse do các vũ công chuyên nghiệp kết hợp với những người gắn bó với nước Nga, tiếng Nga biểu diễn nhận được những tràng vỗ tay không ngớt.

Dù diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng chương trình đã cho những người tham dự thấy một đất nước vĩ đại kiêu hùng với bề dầy lịch sử và văn hóa rộng lớn, bao la sâu thẳm, đặc biệt trong âm nhạc.

Ban nhạc Sông Hồng thể hiện những bản nhạc nổi tiếng của các nhạc sĩ của Nga.

Những người đã từng học, gắn bó với tiếng Nga, nước Nga trình bày những bài hát Nga.

Những điệu valse thu hút sự chú ý của các khách mời.

Phạm Lý

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/chuong-trinh-am-nhac-van-hoa-nga-tai-viet-nam-tai-hien-cac-nhac-pham-nga-noi-tieng-123971.html