Chương trình '20 năm - Hành trình ghi lại những dấu chân: Nữ nhà báo đồng hành cùng doanh nghiệp'

Hôm nay 17/4, tại Hà Nội, Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Câu lạc bộ (CLB) Nhà báo nữ Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chương trình '20 năm - Hành trình ghi lại những dấu chân: Nữ nhà báo đồng hành cùng doanh nghiệp'. Chương trình kỷ niệm chặng đường 20 năm đội ngũ nhà báo nữ đồng hành với doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, hoạt động thiện nguyện và an sinh xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt các nhà báo nữ - Ảnh: T.T

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt các nhà báo nữ - Ảnh: T.T

Trong buổi sáng, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt và động viên đoàn đại biểu nữ nhà báo tiêu biểu. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh tham dự buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam, nhất là các nhà báo nữ đã làm tốt vai trò của mình trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và công tác xã hội khác.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc gặp các nhà báo nữ - Ảnh: T.T

Đồng thời đề nghị các nữ nhà báo quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng.

Nhà báo cách mạng phải có tinh thần cách mạng, trong mọi hoàn cảnh phải kiên định và tỉnh táo; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, cái tốt, vì sự nghiệp chung của đất nước, của Nhân dân.

Nhấn mạnh việc cần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hai chiều giữa Quốc hội và các cơ quan báo chí, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn báo chí tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ, kịp thời thông tin về các hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tới đông đảo cử tri, Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà báo nữ- Ảnh: T.T

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp Hội Nhà báo cũng như CLB Nhà báo nữ Việt Nam cần chú trọng hơn nữa nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp hội viên, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện những quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam để xây dựng đội ngũ những người làm báo nói chung và các nữ nhà báo nói riêng có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, lao động nghiêm túc, trách nhiệm, sáng tạo ra những tác phẩm báo chí có giá trị về nội dung tư tưởng và cách thức thể hiện phong phú, hấp dẫn. Chủ tịch Quốc hội chúc các nhà báo nữ và CLB Nhà báo nữ Việt Nam luôn giữ được “Tâm sáng, lòng trong, bút sắc” và thực sự là “những bông lau bằng thép”.

Sau hơn 20 năm hoạt động kể từ ngày chính thức ra mắt 21/6/2002, CLB Nhà báo nữ Việt Nam đã ngày càng khẳng định vị trí, vai trò, trở thành một tổ chức bài bản với nhiều hoạt động hiệu quả, bổ ích, đa dạng về hình thức và nội dung. Từ khoảng hơn 100 hội viên, đến nay, đã có hàng ngàn hội viên nhà báo tham gia tại 49 CLB thành viên trên khắp cả nước.

CLB đã tạo ra một “sân chơi nghiệp vụ”, nâng cao năng lực nghề nghiệp chuyên môn, phát huy tiềm năng, thế mạnh cho nữ phóng viên, biên tập viên.

Nhiều tác phẩm báo chí của nữ nhà báo có giá trị, phản ánh rõ nét hơi thở cuộc sống, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, nhiều tác phẩm đã đạt giải thưởng cao trong các giải báo chí của các địa phương, bộ, ngành, lực lượng vũ trang và Giải báo chí Quốc gia...

Đối với CLB Nhà báo nữ QuảngTrị, những năm qua, ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, giành được nhiều giải thưởng báo chí địa phương và trung ương tổ chức, hội viên CLB đã có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động chung của CLB Nhà báo nữ Việt Nam, nhất là đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam tặng Cờ thi đua cho CLB Nhà báo nữ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và hoạt động hội. Tặng bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho 20 cá nhân vì đã có nhiều thành tích về nghiệp vụ và hoạt động hội.

Trong khuôn khổ chương trình, các nữ nhà báo đã đến dâng hương báo công tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn.

Thanh Trúc

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thoi-su-trong-nuoc/chuong-trinh-20-nam-hanh-trinh-ghi-lai-nhung-dau-chan-nu-nha-bao-dong-hanh-cung-doanh-nghiep/176165.htm