Chương Thị Kiều vắng mặt trước thềm vòng loại Olympic 2020

Trung vệ đội tuyển nữ Việt Nam bị giãn dây chằng đầu gối trái và không thể tham dự vòng loại Olympic 2020 tại Hàn Quốc.

Chương Thị Kiều tái phát chấn thương dây chằng đầu gối trái sau trận hòa Thái Lan ở vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 30. HLV Mai Đức Chung không có sự phục vụ của cô gái người Kiên Giang ở trận thắng Indonesia.

Đóng vai trò quan trọng, nên Chương Thị Kiều phải trở lại ở trận bán kết gặp Philippines để góp phần vào chiến thắng 2-0 trước chủ nhà. Sau đó, trung vệ mang áo số 3 nỗ lực chơi nốt trận chung kết để giúp đội nữ giành chiếc huy chương vàng.

 Động tác khiến Chương Thị Kiều gặp chấn thương ở trận hòa Thái Lan. Ảnh: Minh Chiến.

Động tác khiến Chương Thị Kiều gặp chấn thương ở trận hòa Thái Lan. Ảnh: Minh Chiến.

Chính vì vậy mà chấn thương dây chằng của tuyển thủ sinh năm 1995 thiếu thời gian phục hồi. Cô được chẩn đoán là không kịp tham dự vòng loại bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020. Đây là tổn thất lớn của tuyển nữ Việt Nam.

Lúc này, Chương Thị Kiều cần tập trung chữa trị chấn thương. Tuy nhiên, mức độ giãn dây chằng của cô chưa được xác định. Nếu bị nhẹ, Kiều chỉ cần nghỉ ngơi từ 2 tuần, nhưng nếu nặng có thể phải xa sân cỏ hơn 3 tháng.

HLV Mai Đức Chung gọi thêm một số cầu thủ để thử nghiệm. Những cái tên thay thế có thể là Hoàng Thị Loan hay cầu thủ trẻ Lương Thị Thu Hương. Ngày 31/1, đội nữ sẽ lên đường sang Hàn Quốc.

Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Hàn Quốc và Myanmar. CHDCND Triều Tiên đã rút lui trước đó, nên chỉ còn lại 3 đội ở bảng đấu này. Bảng B diễn ra tại Australia khi chủ nhà gặp Trung Quốc, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc).

Chương Thị Kiều nhăn mặt bắt chước biểu cảm HLV Mai Đức Chung Chương Thị Kiều và Huỳnh Như tham gia thử thách trả lời các câu hỏi về đồng đội trong tuyển nữ Việt Nam. Cả hai có mặt trong buổi phỏng vấn trực tuyến với độc giả Zing.vn.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chuong-thi-kieu-vang-mat-truoc-them-vong-loai-olympic-2020-post1040537.html