Chương Thị Kiều: 'Tôi muốn đi mua sắm quần áo nhưng chân còn đau quá'

Hậu vệ tuyển nữ Việt Nam còn tiết lộ hiện tại cô muốn tập trung thi đấu và chưa đặt mốc thời gian cụ thể cho chuyện có bạn trai.

Chiều 13/12, cầu thủ Chương Thị Kiều giao lưu trực tuyến với độc giả Zing.vn sau khi cùng tuyển nữ Việt Nam mang tấm huy chương vàng thứ 6 tại đấu trường SEA Games về cho bóng đá nước nhà.

Bên lề thông tin về sự nghiệp "quần đùi áo số", hậu vệ sinh năm 1995 tiết lộ về chuyện tình cảm cũng như sở thích cá nhân.

Chương Thị Kiều cho hay cô hiện chưa có bạn trai. 9X cũng không đặt mốc thời gian cụ thể cho chuyện này vì muốn tập trung thi đấu.

"Đôi khi nhìn người khác có bạn trai, tôi cũng thấy hơi chạnh lòng, nhưng lúc đó tôi sẽ lại tập luyện. Cứ tập luyện là sẽ quên hết những suy nghĩ khác", cầu thủ 24 tuổi nói.

 Chương Thị Kiều cho hay mỗi khi cảm thấy chạnh lòng về chuyện chưa có bạn trai, cô sẽ tập luyện để quên đi. Ảnh: Quỳnh Trang.

Chương Thị Kiều cho hay mỗi khi cảm thấy chạnh lòng về chuyện chưa có bạn trai, cô sẽ tập luyện để quên đi. Ảnh: Quỳnh Trang.

Nói về mẫu bạn trai lý tưởng, Chương Thị Kiều bày tỏ cô là người đơn giản nên chỉ cần đối phương biết quan tâm, có thể chia sẻ và nói chuyện hợp thì có thể thử tìm hiểu.

Ngoài bóng đá, hậu vệ quê Kiên Giang có sở thích bơi lội. Còn lại, cô không để tâm nhiều.

Khi được hỏi về biệt danh "Quế Ngọc Hải phiên bản đội tuyển nữ Việt Nam" mà dân mạng đặt cho mình, Chương Thị Kiều chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng với lối đá của anh Hải. Hai anh em cũng có phong cách thi đấu tương tự nhau. Tôi rất muốn học hỏi từ anh nhiều hơn. Còn về biệt danh, tôi vẫn muốn được mọi người nhớ đến là Chương Thị Kiều".

Tại trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30, Chương Thị Kiều khiến cổ động viên xúc động khi nén đau để tiếp tục ra sân thi đấu. Ảnh: Quang Thịnh.

Sau thành công tại SEA Games, hậu vệ tuyển nữ Việt Nam tiết lộ cô dành một nửa tiền thưởng cho cha mẹ để có việc cần sẽ sử dụng. Phần còn lại, 9X để dành cho bản thân để lo cho chi tiêu sau này.

"Tôi cũng định mua thêm áo mới, giá bình dân thôi, nhưng những ngày qua do quá bận, chân đang đau nên tôi vẫn chưa thể đi mua sắm", Chương Thị Kiều cho hay.

Hiện tại vết thương Chương Thị Kiều gặp phải ở trận chung kết bóng đá nữ SEA Games vẫn chưa bình phục, nếu vận động mạnh sẽ rỉ máu. Cầu thủ 24 tuổi cho hay mỗi khi di chuyển, cô có cảm giác đau nhiều, đến khi trời trở lạnh sẽ nhức gây khó ngủ.

"Ngày đầu tiên sau chấn thương, tôi không ngủ được cả đêm. Lúc đó, tôi vừa lo vừa cảm thấy mệt. Những lúc như vậy, tôi chỉ chịu đựng. Khi cơn đau giảm, tôi có thể chợp mắt được một chút. Điều này khiến mọi sinh hoạt cá nhân khó khăn hơn", 9X tiết lộ.

Chương Thị Kiều giao lưu trực tuyến với độc giả Zing.vn. Ảnh: Quỳnh Trang.

Tại SEA Games 30, Chương Thị Kiều là cầu thủ quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Cô góp công lớn giúp đội tuyển nữ Việt Nam lập kỷ lục với tấm HCV thứ 6 ở SEA Games.

Cầu thủ sinh năm 1995 còn để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ khi dính vết thương, chảy máu ở đùi nhưng vẫn cố gắng thi đấu trong trận chung kết.

Tập đoàn Hưng Thịnh đồng hành cùng Zing.vn thực hiện buổi phỏng vấn trực tuyến này.

Ngoài ra, tập đoàn Hưng Thịnh cũng đã thưởng nóng 1 tỷ đồng cho đội tuyển nữ Việt Nam khi thầy trò HLV Mai Đức Chung vô địch SEA Games 30.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chuong-thi-kieu-toi-muon-di-mua-sam-quan-ao-nhung-chan-con-dau-qua-post1025000.html