Chương Thị Kiều sẽ sang Hàn Quốc hoặc Singapore phẫu thuật

Trung tâm TDTT quận 1 đề nghị VFF cho nữ tuyển thủ Chương Thị Kiều được đi chữa trị chấn thương tại Hàn Quốc hoặc Singapore vào tháng 4 hoặc tháng 5 (với điều kiện không còn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19).

Sau khi bỏ lỡ vòng bảng tranh vé Olympic Tokyo tại Hàn Quốc, trung vệ Chương Thị Kiều có mặt tại Hà Nội tập trung ngày 16-2 để chuẩn bị cho hai trận play off gặp tuyển nữ Úc. Tuy nhiên, sau khi đi kiểm tra y tế tại BV thể thao, căn cứ kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI), Chương Thị Kiều bị đứt dây chằng chéo trước chân trái.

HLV Mai Đức Chung cho biết ông buồn và hơi lo lắng về việc không có Chương Thị Kiều trong đội hình chính sẽ khiến đội tuyển nữ Việt Nam thiếu đi sự hoàn chỉnh, sức mạnh hàng thủ sẽ giảm đi đáng kể. “Nhưng biết làm sao được. Kiều còn trẻ, cần sớm phẫu thuật và hồi phục để còn chuẩn bị cho SEA Games năm sau” - ông Chung tiết lộ.

Chương Thị Kiều tập nhẹ duy trì sức khỏe vì chấn thương cần phải phẫu thuật. Ảnh: AN

Chương Thị Kiều tập nhẹ duy trì sức khỏe vì chấn thương cần phải phẫu thuật. Ảnh: AN

BS Trần Thị Trinh của tuyển nữ Việt Nam cũng cho biết: “Chấn thương của Kiều không nhẹ. Các bác sĩ chỉ định Kiều không thể thi đấu mà cần phẫu thuật”.

Chương Thị Kiều những ngày qua chỉ tập duy trì sức khỏe, chờ quyết định sẽ phẫu thuật ở đâu và phải cần nửa năm để bình phục. HLV Mai Đức Chung cho biết kế hoạch cho Kiều phẫu thuật tại Hàn Quốc và Singapore hiện tại không thể thực hiện được do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Trung vệ Chương Thị Kiều bị chấn thương trong trận chung kết SEA Games 30 vẫn gắng gượng thi đấu...

... và rất mong muốn sẽ sang Hàn Quốc hoặc Singapore chữa trị sau khi hết dịch COVID-19. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Thế nhưng bản thân Chương Thị Kiều và lãnh đạo đội TP.HCM vẫn mong muốn sẽ chữa trị chấn thương ở nước ngoài có điều kiện phẫu thuật lẫn chế độ phục hồi tốt hơn. Giám đốc Trung tâm TDTT quận 1 - ông Trần Anh Tuấn gửi đề nghị lên VFF: “Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại đội tuyển nữ quốc gia, đoạt huy chương vàng SEA Games 30 tại Philippines năm 2019, trong trận chung kết, vận động viên Chương Thị Kiều đã bị chấn thương nặng cần được chữa trị.

Ngày 26-2, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã liên lạc với lãnh đạo đội bóng đá nữ TP.HCM để trao đổi về việc định hướng chữa trị chấn thương cho vận động viên Chương Thị Kiều. Hiện tại tác động của dịch COVID-19 đang lan rộng tại các nước nên không phù hợp cho vận động viên Chương Thị Kiều ra nước ngoài chữa trị.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sắp sửa chơi hai trận play off với tuyển nữ Úc tranh vé Olympic Tokyo với nỗi lo khuyết Chương Thị Kiều ở hàng thủ. Ảnh: AN

Trung tâm TDTT quận 1 đề nghị VFF cho nữ tuyển thủ Chương Thị Kiều được đi chữa trị chấn thương tại Hàn Quốc hoặc Singapore vào tháng 4 hoặc tháng 5 (với điều kiện không còn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19) đồng thời cho hồi phục chấn thương trong điều kiện tốt nhất để sớm trở lại phục vụ cho đội tuyển quốc gia”.

Hiện đội tuyển nữ Việt Nam đang tích cực tập luyện ở Úc chờ thi đấu trận lượt đi play off với chủ nhà vào ngày 6-3 trên sân vận động McDonald Jones (lúc 14 giờ 30). Trận lượt về diễn ra ngày 11-3 tại sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) lúc 18 giờ. Đội giành chiến thắng chung cuộc sẽ giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/chuong-thi-kieu-se-sang-han-quoc-hoac-singapore-phau-thuat-894069.html