Chương Thị Kiều chia tay đội tuyển nữ, Việt Nam gặp khó trước vòng play-off Olympic 2020

Thông tin từ VFF, trung vệ Chương Thị Kiều đã chính thức không thể cùng toàn đội thi đấu hai trận play-off, do chấn thương đứt dây chằng chéo trái phía trước. Đây là một tổn thất nặng nề với đội tuyển nữ Việt Nam khi mất đi một trụ cột ở hàng phòng ngự.

Theo VTC New đưa tin, sau khi vắng mặt ở ba trận vòng loại Olympic Tokyo 2020 tại Hàn Quốc vì chấn thương, Chương Thị Kiều được HLV Mai Đức Chung triệu tập trở lại trước trận play-off gặp Australia. Tuy nhiên hậu vệ này một lần nữa phải chia tay đội tuyển Việt Nam khi được xác định đứt dây chằng chéo.

Chương Thị Kiều không thể tập luyện bình thường. Ảnh: Kiệt Trần.

"Việc không có Kiều trong đội hình chính sẽ khiến đội tuyển nữ Việt Nam thiếu đi sự hoàn chỉnh, sức mạnh hàng thủ vì đó cũng giảm đi đáng kể. Nhưng biết làm sao được, Kiều còn trẻ, cần được sớm phẫu thuật và hồi phục để còn chuẩn bị cho SEA Games năm sau", HLV Mai Đức Chung nói.

Theo bác sĩ của đội tuyển Việt Nam cho biết chấn thương của Chương Thị Kiều không nhẹ và chắc chắn phải phẫu thuật.

“Em có buồn và tiếc chút xíu vì không thể góp mặt tại 2 trận play off sắp tới còn lo lắng thì không. Em tin là HLV sẽ có những lựa chọn thích hợp và quan trọng là tinh thần cố gắng của các đồng đội", Chương Thị Kiều chia sẻ.

"Chấn thương của em chưa thể bình phục do mật độ thi đấu năm vừa qua và phải cần 5-6 tháng để bình phục. Về đối thủ Australia, họ hơn chúng ta về kĩ thuật và thể hình, vì vậy em nghĩ chỉ cần toàn đội chiến đấu hết mình”.

Ngay sau khi quyết định Chương Thị Kiều không cùng toàn đội đi thi đấu, HLV Mai Đức Chung đã tính đến phương án bổ sung thêm nhân sự trám vào vị trí hậu vệ biên trái đang để khuyết. Nhiều khả năng, trung vệ CLB Hà Nội Phạm Thanh Huyền sẽ được gọi trở lại và tập luyện cùng toàn đội trong tuần này.

Zing.vn đưa tin, tại vòng play-off Olympic Tokyo 2020, ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp ĐT nữ Australia để cạnh tranh tấm vé đến Nhật Bản mùa Hè này.

Hôm 16/2, Chương Thị Kiều đã được bác sĩ đội tuyển đưa đi chụp MRI. Kết quả cho thấy cô đứt dây chằng chéo trước. Hậu vệ của đội tuyển nữ Việt Nam bỏ ngỏ khả năng phẫu thuật.

HLV Mai Đức Chung nói về học trò: "Trước khi gọi Kiều lên tập trung, tôi cũng đã nói chuyện với cầu thủ và hoàn toàn lạc quan rằng Kiều chỉ bị chấn thương nhẹ. Kiều cũng cho biết bản thân hoàn toàn bình phục và sẵn sàng tập luyện trở lại".

"Ngay sau khi Kiều ra Hà Nội cũng được bác sĩ của đội đưa đi kiểm tra tổng thể. Vì vậy, kết quả khám của Kiều cũng khiến tôi buồn và hơi lo lắng một chút", ông chia sẻ.

Chương Thị Kiều lần đầu gặp chấn thương dây chằng năm 2012. Cô tái phát chấn thương dây chằng đầu gối trái sau trận hòa Thái Lan ở vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 30.

Sau đó, Chương Thị Kiều vẫn cố gắng thi đấu các trận còn lại và đưa tuyển nữ Việt Nam tới tấm huy chương vàng. Chính vì vậy, chấn thương của cô không có thời gian phục hồi.

MỘC MIÊN (Tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/chuong-thi-kieu-chia-tay-doi-tuyen-nu-viet-nam-gap-kho-truoc-vong-play-off-olympic-2020-20200218205352145.htm