Chuộng phong cách hở bạo, 'đệ nhất vòng 1' xứ Đài bị chê phản cảm

Theo đuổi phong cách hở bạo, 'đệ nhất vòng 1' xứ Đài phô diễn tối đa đường cong cơ thể. Dù vậy, cô nhận về mình không ít chỉ trích vì ăn mặc phản cảm.

Janie Lin (Đài Loan) là cái tên không mấy xa lạ với những người dùng mạng xã hội. Cô nàng sở hữu nhan sắc khả ái, thân hình nóng bỏng, vòng ngực nảy nở hấp dẫn.

Janie Lin (Đài Loan) là cái tên không mấy xa lạ với những người dùng mạng xã hội. Cô nàng sở hữu nhan sắc khả ái, thân hình nóng bỏng, vòng ngực nảy nở hấp dẫn.

Vòng 1 quá lớn nên Janie còn được đặt biệt danh “ đệ nhất vòng 1” xứ Đài. Biết được lợi thế của mình, cô thường xuyên ăn mặc theo phong cách hở bạo để thu hút sự chú ý.

Janie không ngại mặc những trang phục hở bạo, trễ nải, chụp ảnh đăng lên lên mạng xã hội.

Cô tỏ ra khá biết bắt trend thời trang. Những xu hướng ăn mặc được giới trẻ yêu thích, cô đều thử sức.

Từ xu hướng mặc trang phục họa tiết hoạt hình, áo cao cổ khoe nội y, áo mỏng hằn nội y... Janie đều “góp sức” lăng xê.

Ngoài trang phục hở bạo, nữ người mẫu còn tận dụng các cách tạo dáng mới nhất để khoe body “căng mọng”, thu hút sự chú ý.

Không chỉ ăn mặc hở bạo khi chụp hình nghệ thuật, Janie còn mặc đồ trễ nải để tạo điểm nhấn cho streetstyle của mình.

Body nóng bỏng, lại chịu khó ăn mặc gợi cảm nên dù không hoạt động trong showbiz nhưng Janie thường xuyên được các nhãn hiệu bikini, game mời chụp quảng cáo, làm gương mặt đại diện.

Đầu năm 2021, cô còn cho ra mắt album sách ảnh đầu tiên và nhận được nhiều sự ủng hộ của cư dân mạng.

Bên cạnh những lời khen dành cho vóc dáng sexy của Janie, không ít người ngao ngán vì phong cách hở bạo, thích phô trương vòng 1 đến mức phản cảm.

Họ cho rằng, ăn mặc là sở thích cá nhân. Tuy nhiên, cũng cần phải chừng mực khi xuất hiện ở chốn đông người.

Không chỉ khiến người mặc dễ rơi vào tình huống hớ hênh, trang phục hở bạo có thể khiến người mặc đối diện với những rắc rối như vấn nạn quay lén, quấy rối ngày càng gia tăng.

Đặc biệt, xu hướng lăng xê trang phục họa tiết nhân vật hoạt hình bị “tẩy chay” không ít. Họ cho rằng, những nhân vật hoạt hình như Pikachu, Pokemon được nhiều em học sinh yêu thích, gắn liền với tuổi thơ không ít người.

Việc “sexy hóa” biểu tượng tuổi thơ của họ để nhằm mục đích phô diễn vòng 1 ngồn ngộn như vậy thực sự không thuận mắt. Ảnh: FBNV.

Mời độc giả xem video: Bất ngờ màn lột xác 5 thảm họa mặc xấu thành biểu tượng thời trang. Nguồn: Yannews.

Định Tâm

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song/chuong-phong-cach-ho-bao-de-nhat-vong-1-xu-dai-bi-che-phan-cam-1526445.html