Chương Mỹ xác minh thông tin người liên quan đến BV Bạch Mai vẫn đi chợ, đi làm

Lãnh đạo xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ cho biết, qua xác minh, những người đi chợ và đi làm không có tiếp xúc với người từ bệnh viện Bạch Mai về.

Theo khuyến cáo từ Bộ Y tế và UBND Thành phố Hà Nội, tất cả những người đã qua lại bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3 đến nay đều phải được sàng lọc, phân loại nhóm cần cách ly tập trung và xét nghiệm ngay, nhóm cách ly tại gia đình và được theo dõi y tế, bởi bệnh viện Bạch Mai được xác định là "ổ dịch" lớn nhất tại Hà Nội và có nguy cơ cao lây nhiễm ra cộng đồng.

Theo thông tin chúng tôi được biết, tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội có khoảng 30 bệnh nhân nằm ở BV Bạch Mai trở về quê, hiện đã có thông báo tự cách ly ở nhà. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân trong sáng 29/3, những người thân liên quan đến 30 bệnh nhân trên vẫn đi chợ dân sinh và đi làm ở xưởng khiến người dân rất hoang mang, lo lắng.

 BV Bạch Mai "nội bất xuất, ngoại bất nhập"

BV Bạch Mai "nội bất xuất, ngoại bất nhập"

"Mọi người hỏi là có người nhà như thế sao vẫn đi làm, họ bảo ở nhà để chết đói à. Những người có ý thức ở đó thì sợ quá không dám ra ngoài, nhưng biết làm như thế nào, dân tình rất hoang mang. Chúng tôi thấy ý thức cách ly tại nhà của người dân vẫn còn chưa thực sự chặt chẽ", một người dân chia sẻ.

Trả lời phòng viên VOV.VN về vấn đề này, ông Đinh Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội, chúng tôi đã có văn bản triển khai xuống từng thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn và đặc biệt là những người có liên quan".

Theo lãnh đạo huyện Chương Mỹ, trước đó, khi có thông tin bệnh viện Bạch Mai là "ổ dịch" lớn, huyện đã làm công tác rà soát, lập danh sách, kiểm tra y tế,... với tất các trường hợp liên quan đến bệnh viện Bạch Mai trong thời gian mà Bộ Y tế và TP Hà Nội xác định, những người có liên quan như người nhà đến thăm hay sinh hoạt tiếp xúc với người bệnh khi về nhà phải cách ly, những lái xe taxi, vệ sinh môi trường, bán hàng,... có liên quan sẽ được phân loại, theo dõi sức khỏe, ai có biểu hiện nghi ngờ lây nhiễm Covid-19 sẽ phải đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra, cách ly, điều trị kịp thời...

Song song với đó huyện Chương Mỹ cũng thực hiện công tác tuyên truyền khuyến cáo đến từng thôn, xóm, tổ dân phố,...khu dân cư, từng người dân trên địa bàn.

Theo ông Trần Văn Hiển - Chủ tịch xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội: "Chúng tôi đã rà soát 2 trường hợp là em trai và con gái bà Sáu (liên quan đến bệnh viện Bạch Mai) được người dân phản ánh tự do đi chợ và ra nhà xưởng để đi làm. Đây là những trường hợp không tiếp xúc với bà Sáu. Hiện chúng tôi đã cách ly gia đình bà Sáu, và gia đình bà Sáu cũng rất có ý thức khi không cho con gái đã lấy chồng và người thân như em trai sang gia đình. Chúng tôi cũng đã khuyến cáo em trai và con gái bà Sáu hạn chế đi ra ngoài để tự bảo vệ bản thân và không làm ảnh hưởng đến gia đình và cộng đồng".

Như tin đã đưa, tới 6h sáng nay (29/3), đã ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 của Việt Nam lên 179. 4 ca trong số này liên quan tới BV Bạch Mai (Hà Nội), ghi nhận tổng số ca mắc Covid-19 liên quan đến bệnh viện Bạch Mai là 16 ca.

Đến thời điểm này, Việt Nam đã điều trị khỏi bệnh 21 ca. Số còn lại vẫn đang được điều trị, theo dõi sức khỏe tại 20 bệnh viện trong cả nước.

Bộ Y tế khuyến cáo tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những ai đã đến Bệnh viện Bạch Mai trong khoảng thời gian từ 12/3/2020 đến nay thực hiện các biện pháp sau đây:

- Gửi tin nhắn thông báo họ tên đầy đủ và địa chỉ nơi ở của mình vào số điện thoại 8889.

- Liên lạc với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tại địa phương để được tư vấn.

- Thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI (ncovi.vn), hoặc khai trực tuyến tại tokhaiyte.vn, thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe để được tư vấn và trợ giúp./.

Văn Ngân/VOV.VN

.

Nguồn VOV: https://vov.vn/tin-24h/chuong-my-xac-minh-thong-tin-nguoi-lien-quan-den-bv-bach-mai-van-di-cho-di-lam-1029643.vov